TP.HCM: Tuyển thẳng vào công chức cấp xã khi sắp xếp nếu đủ tiêu chuẩn

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, quận, huyện có thẩm quyền thực hiện tiếp nhận vào công chức đối với cán bộ cấp xã theo quy định tại Nghị định 07/2024 khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa có công văn chỉ đạo UBND quận, huyện, TP Thủ Đức và phường, xã, thị trấn về việc tiếp nhận, xét chuyển, bổ nhiệm ngạch cán bộ cấp xã vào công chức hành chính, công chức cấp xã khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và xử lý các nội dung liên quan đến xây dựng mô hình chính quyền 2 cấp của TP.HCM năm 2025.

can-bo-cap-xa.jpg
TP.HCM có chỉ đạo việc tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ cấp xã vào công chức. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo UBND TP.HCM, căn cứ các quy định, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, quận, huyện có thẩm quyền thực hiện tiếp nhận vào công chức đối với cán bộ cấp xã theo quy định tại Nghị định 07/2024.

Để tiếp nhận vào công chức, cán bộ cấp xã phải đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 33/2023.

Theo Nghị định này, tiêu chuẩn chung với cán bộ, công chức cấp xã thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về cán bộ, công chức, điều lệ tổ chức và quy định của Đảng, của tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương.

Cán bộ đang làm việc tại phường, xã, thị trấn chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 33/2023 thì trong thời hạn 3 năm kể từ ngày Nghị định 07/2024 có hiệu lực thi hành, phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Hết thời hạn 3 năm mà chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định thì thực hiện chế độ nghỉ hưu (nếu đủ điều kiện) hoặc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định của Chính phủ.

Về quy trình, tại TP Thủ Đức, 16 quận, trên cơ sở số biên chế công chức hành chính cấp huyện và công chức làm việc tại 210 phường cũng như số biên chế có mặt tính đến ngày 1-5-2025, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, quận chủ động rà soát số lượng còn chưa sử dụng để tiếp nhận, bổ nhiệm ngạch công chức đối với cán bộ cấp xã chưa có Quyết định bổ nhiệm ngạch công chức.

Còn tại 63 xã, thị trấn thuộc 5 huyện, Chủ tịch UBND 5 huyện chủ động rà soát số lượng còn chưa sử dụng để tiếp nhận vào công chức cấp xã đối với trường hợp chưa có Quyết định tuyển dụng, xếp lương công chức cấp xã theo Nghị định 33/2023.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, quận, huyện không thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch khi tiếp nhận cán bộ làm việc tại phường, xã, thị trấn vào công chức.

Quyết định phê chuẩn, công nhận, chỉ định chức vụ cán bộ làm việc tại phường, xã, thị trấn có giá trị như quyết định tuyển dụng công chức đối với các trường hợp chưa là công chức.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, quận, huyện ban hành quyết định tiếp nhận, xét chuyển, bổ nhiệm ngạch cán bộ xã vào công chức hành chính cấp huyện, công chức làm việc tại phường; quyết định tiếp nhận, xếp lương cán bộ xã vào công chức xã theo thẩm quyền.

UBND TP.HCM đề nghị các địa phương khẩn trương thực hiện, hoàn thành chậm nhất ngày 14-6.

Theo Nghị định 33/2023, cán bộ cấp xã có các chức vụ: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; Bí thư Đoàn Thanh niên; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam); Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Tiêu chuẩn chung đối với cán bộ, công chức cấp xã thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về cán bộ, công chức, điều lệ tổ chức và quy định của Đảng, của tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.

Cũng theo Nghị định này, tiêu chuẩn của từng chức vụ cán bộ cấp xã phải đảm bảo về độ tuổi, trình độ giáo dục phổ thông, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và các tiêu chuẩn khác theo quy định của Đảng và cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.