TP.HCM tuyển được 6 công chức, viên chức là sinh viên xuất sắc, họ là ai?

(PLO)- TP.HCM tuyển dụng được sáu công chức, viên chức từ sinh viên xuất sắc, người có trình độ cao vào làm Giáo viên THPT hạng III, Trợ giảng Trường Đại học Sài Gòn, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất, Sở GTVT và UBND TP Thủ Đức.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-12, UBND TP.HCM đã có báo cáo về kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết 25/2023 của HĐND TP.HCM liên quan đến chính sách đãi ngộ để tuyển dụng công chức, viên chức từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người có trình độ cao vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị TP năm 2024.

TP.HCM tuyển được 6 công chức, viên chức là sinh viên xuất sắc, họ là ai?
TP.HCM tuyển dụng được sáu viên chức từ sinh viên xuất sắc, người có trình độ cao vào hệ thống chính trị. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo UBND TP.HCM, kỳ tuyển dụng công chức, viên chức từ nguồn sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ năm 2024, TP nhận được phiếu đăng ký dự tuyển của 15 thí sinh. Qua đó, Hội đồng tuyển dụng đã thống nhất thông qua 8/15 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia kỳ thi.

Trải qua cuộc thi, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển đối với 6/8 thí sinh.

Cụ thể, có hai thí sinh trúng tuyển viên chức, gồm: Nguyễn Đinh Thu Hiền trúng tuyển viên chức Giáo viên THPT hạng III và Nguyễn Thị Kim Oanh trúng tuyển vị trí Trợ giảng Trường Đại học Sài Gòn.

Có bốn thí sinh trúng tuyển công chức, gồm: Võ Tiến Đạt và Nguyễn Duy Tuấn, trúng tuyển vào Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất TP; Phan Thị Thu Phương trúng tuyển vào Sở GTVT; Võ Lập Phúc trúng tuyển vào UBND TP Thủ Đức.

Theo UBND TP.HCM, các đối tượng được tuyển dụng từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ năm 2024 đang trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Sau khi hoàn thành thời gian tập sự, cơ quan, đơn vị sử dụng công chức, viên chức sẽ đánh giá và đề xuất UBND TP.HCM xem xét đưa vào diện áp dụng các chế độ đãi ngộ theo quy định của Nghị quyết 25/2023.

UBND TP.HCM đánh giá kỳ tuyển dụng này được tổ chức thành công, đảm bảo công khai, minh bạch, an toàn, tiết kiệm, nghiêm túc theo đúng quy định.

Số lượng thí sinh trúng tuyển tăng gấp hai lần so với năm 2023, cho thấy chính sách của TP đã có sự quan tâm nhiều hơn từ các đối tượng thuộc nhóm nhân lực chất lượng cao.

UBND TP.HCM khẳng định TP đã kịp thời tuyển chọn được công chức, viên chức có năng lực thực sự tiêu biểu, nổi trội, có tiềm năng trở thành lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi, cán bộ nghiên cứu xuất sắc, cung ứng đầy đủ, kịp thời về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội TP.

Đặc biệt, các chính sách đãi ngộ để tuyển dụng, tuyển chọn nguồn nhân lực chất lượng cao từng bước phát huy hiệu quả, góp phần thu hút, giữ chân đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tài năng tiếp tục đóng góp trí tuệ cho TP; đồng thời củng cố niềm tin, tạo động lực để đội ngũ này yên tâm công tác.

Trước đó, sau năm năm thực hiện theo Nghị định140/2017, vào năm 2023, TP.HCM đã tuyển chọn được ba viên chức đầu tiên, trúng tuyển vị trí giáo viên THPT hạng III thuộc Sở GD&ĐT và Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.