TP.HCM tuyển được 6 công chức, viên chức từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc

(PLO)- Kết quả mới nhất, TP.HCM đã thu hút được sáu người từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 31-10, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM Phạm Thành Kiên chủ trì buổi giám sát về việc triển khai, thực hiện chủ đề năm 2024: Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội đối với một số sở, ngành.

TP.HCM tuyển dụng được 6 công chức, viên chức từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc-HDND-TPHCM-giam-sat-chu-de-nam-2024-sinh-vien-tot-nghiep-xuat-sac.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM Phạm Thành Kiên chủ trì buổi giám sát về thực hiện chủ đề năm 2024. Ảnh: THANH THÙY

Một trong số những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm của đại biểu là về việc thu hút nhân lực vào khu vực công, theo các cơ chế, chính sách mà TP.HCM đã ban hành, nhất là từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc.

Nghị quyết 25 mà HĐND TP.HCM ban hành vào cuối năm 2023 quy định về nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, mức thu nhập cùng các chính sách đãi ngộ để tuyển dụng công chức, viên chức từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người có trình độ cao vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị TP.HCM.

Thông tin lại, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Nguyễn Thị Hồng Thắm cho biết kết quả sau khi thi tuyển, TP đã thu hút được sáu người vào làm việc tại Sở GTVT TP.HCM, Văn phòng UBND TP Thủ Đức, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM.

Năm 2024, UBND TP.HCM thông báo tuyển dụng sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ cho 19 vị trí nhưng chỉ nhận được 15 hồ sơ đăng ký.

Hội đồng tuyển dụng sàng lọc lại còn tám thí sinh là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc tại các trường như Học viện Hành chính quốc gia, Đại học Sư phạm TP.HCM, Trường Đại học Bách Khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), Trường đại học Luật TP.HCM có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo đúng quy định.

Hồi giữa tháng 10, Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức của TP.HCM từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ năm 2024 tổ chức lễ khai mạc kỳ tuyển dụng với tám thí sinh này. Trải qua vòng phỏng vấn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hội đồng tuyển được sáu người.

TP.HCM tuyển dụng được 6 công chức, viên chức từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc-TPHCM-thu-hut-nguon-sinh-vien-tot-nghiep-xuat-sac.jpg
Tám thí sinh xuất sắc bước vào kỳ thi tuyển dụng hồi giữa tháng 10. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Chính quyền TP.HCM nhận định những thí sinh được lựa chọn là những nhân tố thực sự tiêu biểu, chất lượng, là lực lượng tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, đóng góp hết mình cho công cuộc xây dựng và phát triển TP.

Lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo đang thu hút sự quan tâm

Thông tin thêm, Phó Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM Nguyễn Thị Kim Huệ cho biết thực hiện Nghị quyết 19 của HĐND TP, Sở đã tiếp nhận 10 hồ sơ đề xuất với tổng kinh phí 745 tỉ đồng.

Về hoạt động đổi mới sáng tạo, Sở nhận được 48 hồ sơ đăng ký cho ba giai đoạn với tổng kinh phí trên 22 tỉ đồng.

Hiện nay, Sở đang tổ chức triển khai, đánh giá, thẩm định các hồ sơ để triển khai trên thực tế.

Nghị quyết 19 của HĐND TP quy định về tiêu chí, đối tượng, điều kiện được hưởng ưu đãi tiền lương, tiền công, chế độ phúc lợi, chính sách ưu đãi khác đối với các chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học công nghệ công lập và thù lao thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.