TP.HCM tạo môi trường tối đa cho sáng tạo

(PL)- TP.HCM muốn thu hút được đoàn viên, sinh viên giỏi thì quan trọng nhất là môi trường làm việc.

Chiều 27-3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cùng các lãnh đạo Thường trực UBND TP đã có buổi gặp gỡ với 150 sinh viên (SV) tiêu biểu trên địa bàn TP. Tại buổi gặp, nhiều kiến nghị đã được các bạn SV góp ý, trong đó có liên quan đến vụ cháy chung cư Carina Plaza (quận 8, TP.HCM).

Tại buổi gặp, nhiều bạn SV cũng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến Nghị quyết 54 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Bạn Trần Hoàng Tuấn, SV Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, cho rằng việc HĐND TP đã thông qua đề án thu hút nhân tài nhưng hiện nay nhiều SV rất thiếu thông tin về các tiêu chí mà TP tuyển chọn.

Cũng quan tâm đến vấn đề này, bạn Lê Thanh Bình, SV Phân viện Hành chính Quốc gia tại TP.HCM, chia sẻ em và các bạn đoàn viên, SV khác hết sức quan tâm đến đề án này vì đó là cơ hội cho các bạn SV thể hiện tài năng, trí óc của mình.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho hay TP sẽ luôn ủng hộ, tạo điều kiện để sinh viên thỏa sức suy nghĩ, sáng tạo.

“Rõ ràng không phải cứ làm việc trong các cơ quan hành chính của Nhà nước thì người đó mới cống hiến. Hiện tại có rất nhiều bạn SV giỏi, xuất sắc của các trường đang làm việc cho các doanh nghiệp nước ngoài. Ngoài chế độ và lương, thưởng họ được hưởng thì môi trường làm việc cũng giúp những bạn này phát huy hết khả năng của mình. TP.HCM muốn thu hút được đoàn viên, SV giỏi thì quan trọng nhất là môi trường làm việc. Nếu môi trường làm việc gò bó, rập khuôn thì sẽ không thu hút được các bạn SV giỏi” - bạn Bình nói.

Quan tâm đến đề án chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, bạn Lê Thanh Bình cho rằng TP cần có khung đánh giá theo hằng tháng, hằng quý với tiêu chí đặc thù của ngành nghề. Như vậy mới có sự công bằng và tránh được tình trạng “cào bằng”. Tiếp đó, TP cần chú ý tới vấn đề nâng chất đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. “Không nên chạy theo thành tích để tinh giản biên chế ở số lượng mà bỏ qua khâu đặc biệt quan trọng này” - bạn Bình nói.

Chia sẻ với các SV, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết TP có nguồn lực về đội ngũ giảng viên, nhà khoa học, SV vô cùng lớn. Hiện trên địa bàn TP có gần 1 triệu SV, đây là những nhà trí thức tương lai. Ông Phong khẳng định TP sẽ luôn ủng hộ, tạo điều kiện để SV thỏa sức suy nghĩ, sáng tạo.

Ông Phong khuyên SV có rất nhiều ý kiến, ý tưởng sáng tạo nhưng muốn biến những sáng kiến ấy thành thực tế cần có niềm tin, đam mê lớn. SV có nhiều tiềm năng đóng góp, nhiều ý tưởng dồi dào nên cần nỗ lực nhiều hơn nữa để hiện thực ý tưởng.

“Thực tiễn cho thấy người nuôi dưỡng niềm đam mê của mình, dù trên đường đời có đôi lần vấp ngã, nếu có đam mê, niềm tin thì sẽ đạt được thành công. Bởi vậy ngay từ bây giờ, các bạn SV cần nỗ lực học tập để tiếp cận tri thức, tiếp cận cái mới để tương lai đóng góp cho TP và đất nước” - ông Phong nói.

Ông Phong kêu gọi SV đóng góp ý tưởng trong mọi lĩnh vực, trọng tâm là nhiệm vụ xây dựng khu đô thị sáng tạo, TP thông minh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.