TP.HCM: Sở KH&CN, quận Phú Nhuận đứng đầu chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh

(PLO)- Sở KH&CN và quận Phú Nhuận đứng đầu chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 11-5, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị công bố chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI) cấp sở, ban, ngành và địa phương TP.HCM năm 2022 và triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh năm 2023.

Báo cáo tại hội nghị, ông Đinh Tuấn Minh, Trưởng nhóm Tư vấn DDCI, công ty cổ phần Viet Analytics, nhận định mục đích đánh chỉ số này để cải thiện chất lượng điều hành của các sở, ban, ngành, TP Thủ Đức, quận, huyện.

Qua đó, tạo động lực cải cách liên tục và đồng bộ giữa các ngành, cấp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, minh bạch.

Ông Đinh Tuấn Minh, Trưởng nhóm Tư vấn DCCI, công ty cổ phần Viet Analytics công bố bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh

Ông Đinh Tuấn Minh, Trưởng nhóm Tư vấn DCCI, công ty cổ phần Viet Analytics công bố bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Tuấn cũng công bố bảng xếp hạng chỉ số DDCI của khối sở, ban, ngành và khối địa phương năm 2022.

Đối với khối sở, ban, ngành, Sở KH&CN đứng đầu với 84,20 điểm. Kế đến lần lượt là BQL các Khu chế xuất - Khu công nghiệp, Sở Công thương, Sở Văn hóa & Thể thao, Sở Tư pháp, Sở NN&PTNT, BQL An toàn thực phẩm, Sở KH&ĐT, Sở TT&TT, BQL Khu Công nghệ cao, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở GD&ĐT, Sở GT-VT, Sở TN&MT.

Đứng ở vị trí cuối cùng bảng xếp hạng là Sở LĐ-TB&XH với 51,75 điểm.

Bảng xếp hạng DDCI của khối sở, ban, ngành năm 2022 của TP.HCM

Bảng xếp hạng DDCI của khối sở, ban, ngành năm 2022 của TP.HCM

Bộ chỉ số DDCI của khối sở, ban ngành được đánh giá qua 9 chỉ số thành phần. Trong đó, Sở KH&CN đứng đầu về tính minh bạch và tiếp cận thông tin, chi phí không chính thức, chi phí thời gian. Sở VH&TT đứng đầu về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Sở Tư pháp đứng đầu về cạnh tranh bình đẳng, thiết chế pháp lý. BQL các Khu chế xuất - Khu công nghiệp đứng đầu về hỗ trợ doanh nghiệp, tính năng động sáng tạo và hiệu quả, vai trò người đứng đầu.

Với khối địa phương, quận Phú Nhuận đứng đầu với 78,56 điểm. Tiếp theo lần lượt là quận 11, quận 10, quận Tân Phú, quận 3, quận 4, quận 6, quận Tân Bình, quận 5, huyện Cần Giờ, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp, huyện Nhà Bè, quận Bình Tân, quận 7, quận 12, huyện Hóc Môn, quận 8, huyện Củ Chi, huyện Bình Chánh.

Đứng ở vị trí cuối cùng bảng xếp hạng là TP Thủ Đức với 49,69 điểm, là địa phương duy nhất của TP có điểm số đánh giá dưới 50 trên thang điểm 100.

Bảng xếp hạng DDCI của khối địa phương năm 2022 của TP.HCM

Bảng xếp hạng DDCI của khối địa phương năm 2022 của TP.HCM

Bộ chỉ số DDCI của khối địa phương được đánh giá qua 10 chỉ số thành phần. Trong đó, quận Phú Nhuận đứng đầu về tính minh bạch và tiếp cận thông tin, chi phí thời gian.

Quận Tân Phú đứng đầu về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, khả năng tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất, vai trò người đứng đầu.

Quận 3 đứng đầu về chi phí không chính thức, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự. Quận 11 đứng đầu về cạnh tranh bình đẳng. Huyện Cần Giờ đứng đầu về hỗ trợ doanh nghiệp. Quận 4 đứng đầu về tính năng động sáng tạo và hiệu lực của chính quyền địa phương.

Khối cơ quan ngành dọc gồm Cục Hải quan, Cục thuế, BHXH TP, Ngân hàng nhà nước, Công an TP.HCM không xếp hạng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.