(PLO)- Kết quả so sánh trong vùng ĐBSCL, năm 2021, TP Cần Thơ là địa phương có chỉ số thành phần cải cách thể chế thấp nhất, cao nhất là tỉnh Hậu Giang.
(PLO)- Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2025 chuyển từ mô hình quản lý hành chính truyền thống sang điều hành đô thị dựa trên dữ liệu số, đô thị thông minh.
(PLO)- "Tại sao Quảng Ninh 4 năm liên tiếp giữ vị trí quán quân toàn quốc về chỉ số PCI mà TP.HCM lại tụt hạng?”- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đặt vấn đề.
(PLO)- TP Cẩm Phả đứng đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh địa phương, trong khi Ban Quản lý Khu kinh tế đứng đầu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ngành của tỉnh Quảng Ninh.
(PL)- Tỉnh Quảng Ninh đặt ra mục tiêu đến năm 2025, cơ cấu nền kinh tế theo hướng công nghiệp - xây dựng đạt 50%, giữ vị trí nhóm đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh, hài lòng của người dân...
(PL)- “Tôi không có sân sau và thực tế chứng minh tôi chả bao giờ tham gia một dự án nào cả. Đó là điều tối kỵ” - Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Cao Văn Trọng.