Quảng Ninh phấn đấu thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp

(PL)- Tỉnh Quảng Ninh đặt ra mục tiêu đến năm 2025, cơ cấu nền kinh tế theo hướng công nghiệp - xây dựng đạt 50%, giữ vị trí nhóm đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh, hài lòng của người dân...

Ngày 27-9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 15 nhiệm kỳ 2020-2025 đã kết thúc, các đại biểu đã thông qua nghị quyết đại hội với mục tiêu đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại vào năm 2025.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 10.000 USD

Theo nghị quyết, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Quảng Ninh sẽ phấn đấu thực hiện mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân. Phấn đấu xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc.

Cụ thể, tỉnh Quảng Ninh sẽ phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 10%/năm, đến năm 2025 đạt trên 10.000 USD/người. Cơ cấu nền kinh tế theo hướng công nghiệp - xây dựng đạt khoảng 50%, dịch vụ đạt khoảng 47%, còn lại là nông lâm nghiệp thủy sản; tỉ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt trên 75%.

Hằng năm, giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI). Quảng Ninh đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025, tỉ lệ người lao động qua đào tạo đạt hơn 87%, tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 1%. Đồng thời, đến năm 2023, đưa 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 25% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Để thực hiện các mục tiêu trên, tỉnh Quảng Ninh tập trung thực hiện năm nhiệm vụ trọng tâm gồm: Xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền liêm chính; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực, phát triển công nghệ cao, sạch; thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; mở rộng nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế

Trong đó, Quảng Ninh xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy nhanh tốc độ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng và thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo được xác định là ba khâu đột phá chiến lược.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, chủ trì cuộc họp báo sau đại hội. Ảnh: Đ.HOÀNG

Xây dựng chính quyền liêm chính

Trước đó, chiều 26-9, các đại biểu tham dự đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu ra Ban thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 người. Ông Nguyễn Xuân Ký tiếp tục tái đắc cử chức vụ bí thư Tỉnh ủy, các ông Ngô Hoàng Ngân, Nguyễn Văn Thắng tiếp tục tái đắc cử chức vụ phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị cũng đã bầu 11 người vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, trong đó ông Nguyễn Đức Thành tiếp tục tái đắc cử chức vụ chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, cho biết tỉnh này sẽ tiếp tục xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền liêm chính thực sự vì dân, quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

“Những năm tới, chúng ta có nhiều triển vọng và thời cơ phát triển nhưng cũng còn không ít khó khăn, thách thức, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp và khó dự đoán, đòi hỏi chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác” - ông Ký nói.

Để thực hiện được các mục tiêu mà nghị quyết đại hội đã đề ra, ông Ký yêu cầu sau đại hội, toàn Đảng bộ phải khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết, từng cấp, ngành, địa phương, đơn vị cần xây dựng chương trình kế hoạch, cụ thể trên từng lĩnh vực công tác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.