TP Cẩm Phả có chỉ số năng lực cạnh tranh cao nhất Quảng Ninh

(PLO)- TP Cẩm Phả đứng đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh địa phương, trong khi Ban Quản lý Khu kinh tế đứng đầu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ngành của tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 19-3, UBND tỉnh Quảng Ninh đã công bố chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ban ngành, địa phương (DDCI Quảng Ninh) của tỉnh này năm 2020, trong đó TP Cẩm Phả và Ban Quản lý Khu kinh tế giữ vị trí đứng đầu.

Đây là sự kiện được tỉnh Quảng Ninh tổ chức thường niên với sự tham gia của 34 đơn vị gồm 13 địa phương và 21 sở ngành trên địa bàn tỉnh.

Kết quả xếp hạng DDCI Quảng Ninh 2020 về khối địa phương, TP Cẩm Phả vươn lên vị trí thứ nhất với 72,10 điểm, huyện Cô Tô từ vị trí thứ sáu đã vươn lên xếp thứ hai với 71,17 điểm.

TP Cẩm Phả và Ban Quản lý Khu kinh tế đứng đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Quảng Ninh năm 2020

Kết quả xếp hạng DDCI Quảng Ninh năm 2020 khối sở ngành, Ban Quản lý Khu kinh được xếp hạng cao nhất với 83,83 điểm, tăng hai bậc so với năm 2019. Sở TT&TT từ vị trí thứ năm trong năm 2019 đã vươn lên xếp thứ hai với 82,03 điểm.

Kết quả đánh giá DDCI Quảng Ninh 2020 đã dựa trên sự tổng hợp ý kiến của hơn 2000 doanh nghiệp (DN), hợp tác xã, hộ kinh doanh, đã ghi nhận những đánh giá tích cực của cộng đồng doanh nghiệp về công tác điều hành kinh tế của các cấp chính quyền tỉnh Quảng Ninh.

Trong đó, đối với khối địa phương, có 94% DN tham gia khảo sát đánh giá thời gian giải quyết các thủ tục hành chính đúng hoặc nhanh hơn so với quy định, 78% DN đánh giá tốt về chất lượng cơ sở hạ tầng xung quanh điểm sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, vẫn có 7% DN cho rằng có hiện tượng cán bộ gây khó dễ để trục lợi ở khối địa phương.

Đối với các sở ngành, 92% DN cho rằng các sở ngành đã chủ động tham mưu, kiến nghị với UBND tỉnh những đề xuất cụ thể theo hướng có lợi cho DN. Về thủ tục hành chính, 95% DN cho rằng thời gian thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh đúng quy định. Về hỗ trợ DN, 81% DN cho rằng hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đã cải thiện nhiều hoặc rất nhiều.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.