TP.HCM sẽ nghiên cứu hệ thống bãi đỗ máy bay chữa cháy

(PLO)- TP.HCM đề ra nhiệm vụ nghiên cứu phát triển hệ thống bãi đỗ máy bay chữa cháy cứu nạn cứu hộ và trung tâm chỉ huy điều hành bay phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy (PCCC) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn.

Quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 7-2023.

Về nhiệm vụ phát triển hạ tầng PCCC từ năm 2024-2030, UBND TP.HCM đặt ra việc xây dựng mạng lưới trụ sở, doanh trại, công trình của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cấp TP và cấp quận, huyện, TP Thủ Đức (gọi chung là cấp huyện).

Qua đó, đảm bảo các đơn vị được đầu tư doanh trại riêng, cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo định mức quy định của Bộ Công an; Phấn đấu đến năm 2030 đầu tư xây dựng hoàn thành 17 đơn vị Cảnh sát PCCC&CNCH.

Đến năm 2050, xây dựng hoàn chỉnh mạng lưới trụ sở, doanh trại, đảm bảo bán kính bảo vệ theo quy định của các đơn vị Cảnh sát PCCC&CNCH trên địa bàn TP.

Nhiệm vụ trọng tâm kế đến là Bộ Công an bố trí biên chế và trang bị phương tiện, kinh phí xây dựng các đơn vị Cảnh sát PCCC&CNCH.

Đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, công trình phục vụ ứng phó khẩn cấp, huấn luyện, chỉ huy điều hành, kiểm định phương tiện và nghiên cứu khoa học, công nghệ PCCC&CNCH... đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

UBND TP.HCM cũng đặt ra nhiệm vụ xây dựng, bố trí trụ sở làm việc cho các đội PCCC chuyên ngành; bảo đảm điều kiện hoạt động cho các đội PCCC cơ sở và chuyên ngành phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật.

Bố trí, sắp xếp trụ sở làm việc và bảo đảm các điều kiện hoạt động cho lực lượng dân phòng (lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở) phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động ở địa phương.

Nghiên cứu thí điểm thành lập và bố trí địa điểm hoạt động cho Đội PCCC&CNCH tình nguyện tại các khu đô thị, khu dân cư, làng nghề, cụm gia đình hoạt động kinh doanh dịch vụ.

TP.HCM sẽ nghiên cứu hệ thống bãi đỗ máy bay chữa cháy
TP.HCM sẽ nghiên cứu hệ thống bãi đỗ máy bay chữa cháy. Ảnh: HT

Một mục tiêu khác được UBND TP đề ra là phát triển đồng bộ hệ thống cấp nước PCCC, bảo đảm yêu cầu về bán kính bảo vệ, lưu lượng, áp lực cần thiết theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC, khai thác triệt để và sử dụng hiệu quả các nguồn nước khác như sông, kênh, rạch, ao, hồ, bể nước…

TP.HCM yêu cầu phát triển đồng bộ các loại hình giao thông đáp ứng yêu cầu PCCC. Trong đó, từng bước mở rộng, nâng cấp các tuyến đường, phố, ngõ trong các khu dân cư; đảm bảo yêu cầu về giao phục vụ chữa cháy trong việc lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng mới khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp.... trên địa bàn. Đảm bảo phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có thể tiếp cận khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố.

“Nghiên cứu phát triển hệ thống bãi đỗ máy bay chữa cháy cứu nạn cứu hộ và trung tâm chỉ huy điều hành bay phục vụ công tác PCCC&CNCH nhà cao tầng, phương tiện trên sông, biển và cháy rừng” – UBND TP.HCM nêu rõ.

Ngoài ra, cũng theo kế hoạch, TP phải phát triển hệ thống thông tin liên lạc hiện đại phục vụ PCCC&CNCH, hiện đại hóa hạ tầng thông tin, hệ thống trung tâm thông tin chỉ huy, hệ thống truyền tin báo sự cố; hoàn thành chuyển đối số và cung cấp dịch vụ công mức độ cao nhất.

UBND TP.HCM giao Công an TP tổ chức công bố công khai đầu tư phát triển hạ tầng PCCC thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bằng nhiều hình thức khác nhau, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong các tổ chức chính trị, các doanh nghiệp và người dân khi triển khai thực hiện.

Đồng thời, triển khai thực hiện việc hoàn thiện mô hình tổ chức của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an và các cơ quan liên quan mà trọng tâm là việc thành lập mới các đơn vị Cảnh sát PCCC&CNCH tại các khu vực trọng điểm về PCCC.

Làm sao đảm bảo các đơn vị được đầu tư doanh trại riêng, cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo định mức quy định của Bộ Công an; phấn đấu đến năm 2030 đầu tư xây dựng hoàn thành 17 đơn vị Cảnh sát PCCC&CNCH.

Công an TP.HCM phối hợp với sở, ngành, địa phương đề xuất vị trí, quỹ đất, nguồn vốn ưu tiên đầu tư xây dựng mạng lưới trụ sở, doanh trại, công trình phục vụ PCCC&CNCH, báo cáo, tham mưu UBND TP…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.