Hà Nội: Nhiều công trình của các bộ ngành chưa nghiệm thu PCCC đã đưa vào hoạt động

(PLO)- UBND TP Hà Nội vừa công khai 12 cơ quan của TP và 11 bộ ngành có công trình vi phạm phòng cháy chữa cháy, chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào hoạt động.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi các bộ ngành, đơn vị liên quan về việc khắc phục các vi phạm trong công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các công trình nằm trên địa bàn TP.

Theo đó, UBND TP Hà Nội cho biết có 12 cơ quan của TP và 11 bộ ngành trung ương được nêu đích danh tên do có các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động.

UBND TP Hà Nội cho biết từ năm 2021 đến nay, nhất là thời gian qua, cơ quan này đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo kiên quyết xử lý các công trình đưa vào hoạt động khi chưa được nghiệm thu về PCCC.

Đồng thời, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương của TP xử lý nghiêm các công trình vi phạm PCCC.

Cùng với đó, giai đoạn vừa qua, Chính phủ cũng có nhiều văn bản chỉ đạo xử lý dứt điểm các công trình đưa vào hoạt động khi chưa được nghiệm thu về PCCC.

phòng cháy chữa cháy
Trụ sở UBND huyện Phú Xuyên, Hà Nội một trong những công trình bị nêu đích danh là chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào sử dụng.

“Tuy nhiên qua theo dõi, nhận thấy tiến độ khắc phục của các công trình vi phạm còn chậm. Để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Hà Nội đề nghị các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện, đảm bảo các công trình được hoạt động theo đúng quy định của pháp luật” – văn bản của UBND TP Hà Nội nêu rõ.

Theo đó, UBND TP Hà Nội chỉ rõ có 18 công trình (do 11 bộ ngành làm chủ đầu tư) nằm trên địa bàn TP chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động. Trong số này, Bộ Y tế có 5 công trình; Bộ Công Thương có 3 công trình; Bộ GD&ĐT có 2 công trình.

Còn lại bộ ngành khác (gồm: GTVT, KH&ĐT, Xây dựng, Toà án nhân dân Tối cao, Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam, Thông Tấn xã Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam) mỗi đơn vị có 1 công trình vi phạm.

UBND TP Hà Nội cũng chỉ rõ có có 30 công trình (do 12 cơ quan của TP Hà Nội làm chủ đầu tư) chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động. Trong đó, Sở GD&ĐT có 10 công trình; Sở Y tế có 10 công trình; UBND TP Hà Nội có 4 công trình; Sở LĐ-TB&XH có 2 công trình.

Các cơ quan còn lại (gồm: Thành ủy Hà Nội, Sở Nội vụ; VKSND TP, Hội Liên hiệp phụ nữ TP, Cục Thuế Hà Nội, Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hà Nội, Sở NN&PTNT) mỗi đơn vị có 1 công trình vi phạm.

Để xử lý dứt điểm các công trình đưa vào hoạt động khi chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an, UBND TP Hà Nội đề nghị các đơn vị chỉ đạo thực hiện, bảo đảm các công trình hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.