TP.HCM sẽ đề xuất phương án sáp nhập huyện, xã theo đặc thù

(PLO)- Theo UBND TP.HCM, dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 có quy định các trường hợp đặc thù thì không bắt buộc sắp xếp. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-7, UBND TP.HCM đã có công văn gửi Bộ Xây dựng để cung cấp thông tin liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) đô thị cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030.

TP.HCM sẽ đề xuất cụ thể phương án sắp xếp đơn vị hành chính đô thị cấp huyện, cấp xã theo đúng quy định tại nghị quyết của UBTVQH. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

TP.HCM sẽ đề xuất cụ thể phương án sắp xếp đơn vị hành chính đô thị cấp huyện, cấp xã theo đúng quy định tại nghị quyết của UBTVQH. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo đó, UBND TP đã giao Sở Nội vụ khẩn trương nghiên cứu, tham mưu UBND TP triển khai thực hiện Kết luận 48 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030.

Tuy nhiên hiện nay, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) và kế hoạch của Chính phủ về triển khai thực hiện Kết luận 48 đang trong thời gian xem xét, ban hành.

Để đảm bảo đầy đủ tính pháp lý, chặt chẽ, đồng bộ và thống nhất với các chỉ đạo, quy định của Trung ương, UBND TP sẽ triển khai thực hiện Kết luận 48 ngay sau khi UBTVQH ban hành nghị quyết và Chính phủ ban hành kế hoạch về việc này.

Về phương án sắp xếp ĐVHC đô thị cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải sắp xếp, UBND TP.HCM cho rằng theo dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 có quy định các trường hợp mặc dù thuộc diện phải sắp xếp theo Kết luận 48 nhưng do có yếu tố đặc thù thì không bắt buộc thực hiện sắp xếp.

Do đó, TP.HCM sẽ đề xuất cụ thể phương án sắp xếp ĐVHC đô thị cấp huyện, cấp xã theo đúng quy định tại nghị quyết của UBTVQH.

Theo UBND TP.HCM, hiện nay, các đồ án quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn tại các địa phương chưa dự báo, tính toán đến việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

Do đó, đối với các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2023 - 2025 theo tinh thần Kết luận 48 của Bộ Chính trị đều chưa bảo đảm phù hợp với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt hoặc chưa phù hợp với các quy hoạch có liên quan đang trong thời kỳ quy hoạch hoặc chương trình, kế hoạch phát triển đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền hướng dẫn giải quyết vướng mắc này.

Dịp này, TP.HCM cũng kiến nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn trường hợp sáp nhập hai quận thành một quận hoặc hai phường thành một phường nhưng không điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính toàn đô thị của TP, thì có phải lập báo cáo rà soát tiêu chí phân loại đô thị hoặc báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị không?

TP.HCM cũng kiến nghị Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Nội vụ sớm tham mưu UBTVQH và Chính phủ ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện Kết luận 48 của Bộ Chính trị.

Trước đó, thông tin về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ QH về sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết Bộ Nội vụ đã làm việc với 63 tỉnh, thành về vấn đề này.

Qua đó, đã rà soát và đưa ra phương án dự kiến sắp xếp 33 ĐVHC cấp huyện, 1.327 ĐVHC cấp xã. Trong đó có khoảng 16 ĐVHC đô thị cấp huyện; 400 ĐVHC đô thị cấp xã phải sắp xếp.

Bộ Nội vụ cũng đã tính toán dự kiến số cán bộ, công chức dôi dư tương ứng. Theo đó, số cán bộ lãnh đạo ĐVHC cấp huyện dôi dư khoảng 2.500 người; cấp xã khoảng 27.900 người, cán bộ không chuyên trách cấp xã khoảng 16.000 người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.