Xem xét thông qua dự thảo nghị quyết sáp nhập huyện, xã giai đoạn 2023-2030

(PLO)- Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 12-7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) khai mạc phiên họp thứ 24, dự kiến diễn ra trong 2,5 ngày.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ cho hay tại phiên họp này, cơ quan thường trực của QH sẽ xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng.

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ. Ảnh: PHẠM THẮNG

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ. Ảnh: PHẠM THẮNG

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ QH sẽ xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030.

Ông Vương Đình Huệ đánh giá giai đoạn trước đã làm rất tốt nội dung này theo tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị; Ủy ban Thường vụ QH đã có giám sát chuyên đề kết quả thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019-2021.

Theo Chủ tịch QH, từ kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp đơn vị cấp huyện, xã, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan của QH chuẩn bị kỹ hồ sơ dự thảo nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030. Ủy ban Thường vụ QH đã cho ý kiến sơ bộ hai lần.

Người đứng đầu QH cho biết nhiều cử tri bày tỏ mong muốn sớm triển khai việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030. Hiện các địa phương cũng đã chuẩn bị kỹ vấn đề này.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ QH sẽ cho ý kiến về dự án Luật Đường bộ và dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Hai dự án Luật này được tách ra từ Luật Giao thông đường bộ, đã được QH quyết định tại Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

"Theo tiến độ, QH sẽ xem xét, cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 và xem xét quyết định thông qua tại kỳ họp thứ 7. Hai dự án luật đã được chuẩn bị khá lâu và theo đề xuất của Ủy ban Quốc phòng - An ninh đã đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ QH cho ý kiến sớm. Từ đó giúp các cơ quan có thời gian nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện để có chất lượng tốt nhất, trước khi trình QH" - ông Huệ nhấn mạnh.

Ông Vương Đình Huệ cũng thông tin tại phiên họp này, cơ quan thường trực của QH sẽ nghe báo cáo kết quả giám sát bước đầu về chuyên đề giám sát liên quan đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông. Đây là vấn đề rất quan trọng, nhạy cảm được nhân dân, cử tri rất quan tâm. Đoàn giám sát đã tổ chức làm việc rất công phu. Chủ tịch QH, các Phó chủ tịch đã nghe, cho ý kiến hai lần về nội dung này.

Để đảm bảo tính cẩn trọng và đạt chất lượng cao nhất, Ủy ban Thường vụ QH cho ý kiến chính thức lần đầu tại phiên họp này. Sau đó, đoàn giám sát sẽ tiếp thu, hoàn thiện và có căn cứ, cơ sở làm việc chính thức với Bộ GD&ĐT, các bộ, ngành liên quan và Chính phủ.

Theo kế hoạch, Đoàn giám sát sẽ trình Ủy ban Thường vụ QH vào phiên họp tháng 8-2023 để tổ chức giám sát chính thức với chuyên đề rất quan trọng này.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ QH cũng sẽ xem xét kết quả công tác dân nguyện của tháng 7; cho ý kiến về việc tổng kết, rà soát việc thực hiện nghị quyết liên tịch về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu QH.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ QH sẽ tổng kết Kỳ họp thứ 5 và cho ý kiến bước đầu về chương trình, nội dung, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 6 của QH.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.