TP.HCM: Sau bốn lần sắp xếp đơn vị hành chính, quận 10 còn 11 phường

(PLO)- Quận 10, TP.HCM có sáu phường thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, hiện quận có 11 phường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-12, UBND quận 10, TP.HCM, tổ chức lễ công bố Nghị quyết 1278 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại TP.HCM giai đoạn 2023 - 2025.

Theo phương án, quận 10 có sáu phường thuộc diện sắp xếp. Cụ thể, nhập toàn bộ diện tích, dân số của phường 7 vào phường 6. Sau khi nhập, phường 6 có diện tích là 0,33 km2, dân số là 30.756 người.

Nhập toàn bộ diện tích, dân số của phường 5 vào phường 8. Sau khi nhập, phường 8 có diện tích là 0,31 km2 và dân số là 30.756 người.

Nhập toàn bộ diện tích, dân số của phường 11 vào phường 10. Sau khi nhập, phường 10 có diện tích là 0,4 km2 và dân số là 36.599 người.

Như vậy, sau khi sắp xếp, quận 10 có 11 phường.

TP.HCM: Sau bốn lần sắp xếp đơn vị hành chính, quận 10 chính thức có 11 phường-sắp-xếp-đơn-vị-hành-chính-q10-tphcm.jpg
Quận 10 công bố sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: THANH THÙY

Bí thư Quận ủy quận 10 Lê Văn Minh cho biết đây là lần thứ tư, quận thực hiện sáp nhập phường. Lần gần nhất là vào năm 2021, thực hiện Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, từ 15 phường quận còn 14 phường.

Theo ông Lê Văn Minh, sau mỗi lần sắp xếp, quận đã ổn định nhanh bộ máy, sắp xếp trụ sở, cơ sở vật chất phục vụ người dân, tập trung các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

Bí thư quận 10 yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền và phổ biến rộng rãi để cán bộ, đảng viên và người dân, đặc biệt ở các phường sắp xếp, sáp nhập, hiểu rõ và đồng thuận khi thực hiện Nghị quyết 1278. Đồng thời phải nắm bắt, phản ánh kịp thời tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên, công chức, người hoạt động không chuyên trách sau khi sắp xếp đơn vị hành chính; nhất là bố trí việc làm, tinh giản biên chế và giải quyết chế độ chính sách với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách bị tác động do sắp xếp, sáp nhập.

Ông Minh cũng chia sẻ qua lần sắp xếp này, có cán bộ, công chức tình nguyện viết đơn xin thôi nhiệm vụ, nghỉ công tác. Bí thư Quận ủy quận 10 nhấn mạnh đây là hành động mang nhiều ý nghĩa cao đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm cá nhân vì mục đích chung.

"Một số cán bộ đã tình nguyện lùi lại một bước, chấp nhận vị trí, chức danh thấp hơn để thể hiện trách nhiệm cùng hệ thống chính trị trong việc sắp xếp phường lần này" - ông Minh nói.

TP.HCM: Sau bốn lần sắp xếp, quận 10 chính thức có 11 phường-sắp-xếp-đơn-vị-hành-chính-q10-tphcm (2).jpg
Bí thư Quận ủy quận 10 Lê Văn Minh phát biểu tại buổi công bố. Ảnh: THANH THÙY

Ông cũng lưu ý cần có phương án sử dụng tài sản các đơn vị sau sắp xếp hiệu quả, tránh lãng phí, không sử dụng đúng quy định; đảm bảo điều kiện trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, kinh phí, ngân sách cho các cơ quan, đơn vị.

Trong đó, ưu tiên cao nhất là trụ sở hành chính tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân từ ngày 1-1-2025, nhất là ngày đầu tiên đi làm chính thức ngày 2-1-2025.

Đồng thời, phải đặt lên hàng đầu nhiệm vụ ưu tiên phục vụ các hoạt động hành chính, dân sự của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, đặc biệt là thủ tục phát sinh do điều chỉnh địa giới hành chính, chăm lo đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân dịp Tết Nguyên đán 2025.

Sáng cùng ngày, quận 4, TP.HCM cũng tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP.HCM giai đoạn 2023-2025.

Theo đó, quận 4 nhập phường 6 vào phường 9; nhập phường 10 vào phường 8; nhập phường 14 vào phường 15.

Năm 2021, quận 4 đã thực hiện Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và thực hiện sáp nhập phường 5 vào phường 2, sáp nhập phường 12 vào phường 13.

Như vậy, chỉ trong vòng bốn năm, quận 4 đã giảm 5 phường. Đến nay, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính các phường, quận 4 có 10 phường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.