TP.HCM: Quận 11 tổ chức lễ công bố việc sáp nhập phường

(PLO)- Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải, yêu cầu lãnh đạo quận 11 sâu sát, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ dôi dư khi sắp xếp bộ máy để có phương án giải quyết, hỗ trợ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 28-12, Quận ủy - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 11 tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã TP.HCM giai đoạn 2023-2025; Nghị quyết của HĐND TP về việc đổi tên khu phố tại các phường thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Tham dự có ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Theo báo cáo, sau khi sắp xếp, quận 11 có 10 đơn vị hành chính cấp phường (gồm phường 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16). Ngoài ra, quận đã đổi tên 30 khu phố tại các phường thực hiện sắp xếp, 34 khu phố không đổi tên.

nguyen-ho-hai-4 2.jpg Nguyễn Hồ Hải
Ông Nguyễn Hồ Hải tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ các phường mới. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phát biểu tại buổi lễ, có ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, cho biết việc sắp xếp đơn vị hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030. Việc này còn gắn liền với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trong giai đoạn tới, ông Nguyễn Hồ Hải đề nghị quận 11 đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là về các quy định, hướng dẫn về chế độ chính sách của Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đến người dân.

Ông Nguyễn Hồ Hải và Bí thư Quận ủy Quận 11 Trương Quốc Lâm tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ các phường mới. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Nguyễn Hồ Hải và Bí thư Quận ủy Quận 11 Trương Quốc Lâm tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ các phường mới. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM yêu cầu lãnh đạo quận 11 thường xuyên sâu sát, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ. Trong đó, đặc biệt chú ý các trường hợp dôi dư khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính để có phương án giải quyết, hỗ trợ thấu tình, đạt lý, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Ông Nguyễn Hồ Hải cũng đề nghị cấp uỷ, chính quyền phải nêu cao vai trò lãnh đạo, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát công tác bàn giao, tiếp nhận, sắp xếp lưu trữ và chuyển giao hồ sơ giữa các phường mới sáp nhập chặt chẽ, liên tục, đúng quy định pháp luật.

Với các phường sáp nhập, ông yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, bàn giao tài sản, tài chính, đất đai và trật tự xây dựng, không để xảy ra thất thoát, tiêu cực, lãng phí, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, không để ảnh hưởng đến người dân và hoạt động của doanh nghiệp.

Sau khi sắp xếp, quận 11 có 10 đơn vị hành chính cấp phường. Trong đó, nhập toàn bộ phường 2 vào phường 1. Sau khi nhập, phường 1 có diện tích 0,48 km2, dân số là 31.697 người.

Nhập toàn bộ phường 4, phường 6 vào phường 7. Sau khi nhập, phường 7 có diện tích 0,50 km2, dân số là 40.501 người.

Nhập toàn bộ phường 12 vào phường 8. Sau khi nhập, phường 8 có diện tích 0,46 km2, dân số 37.798 người.

Nhập toàn bộ phường 9 vào phường 10. Sau khi nhập, phường 10 có diện tích 0,40 km2, dân số 29.528 người.

Nhập toàn bộ phường 13 vào phường 11. Sau khi nhập, phường 11 có diện tích 0,42km2, dân số 30.488 người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.