Quận đầu tiên tại TP.HCM chính thức công bố việc sáp nhập phường

(PLO)- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ mong quận 5 sẽ trở thành hình mẫu trong công tác sắp xếp đơn vị hành chính của TP.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 27-12, Quận ủy - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5 tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP.HCM giai đoạn 2023 - 2025; Nghị quyết của HĐND TP.HCM về đổi tên khu phố tại các phường sắp xếp trên địa bàn.

Tham dự có bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM.

sap-xep-don-vi-hanh-chinh-3.JPG sắp xếp đơn vị hành chính
Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, trao quyết định cho Ban Chấp hành Đảng bộ các phường mới. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, nhận định việc sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và TP.HCM luôn nhận thức rõ trách nhiệm đi đầu, không ngừng nỗ lực để cụ thể hóa chủ trương này.

Bà Lệ đánh giá cao quận 5 trong quá trình sắp xếp đã thể hiện vai trò là một trong những đơn vị tiên phong, quyết tâm cao, chủ động triển khai các bước đi một cách bài bản, khoa học.

“Các đơn vị hành chính phường mới sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-1-2025. Đây là bước ngoặt quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho quận 5, cũng là tiền đề để TP.HCM tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân” - bà Lệ nói.

sap-xep-don-vi-hanh-chinh-1.JPG
Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Để chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính đi vào cuộc sống, bà Nguyễn Thị Lệ đề nghị quận 5 sớm ổn định hoạt động của tổ chức bộ máy mới. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp giao dịch ở các đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp.

Cạnh đó, bà Lệ đề nghị quận 5 nắm bắt, phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng cán bộ, nhất là việc bố trí vị trí việc làm, tinh giản biên chế và giải quyết chế độ chính sách đối với những trường hợp bị tác động do sắp xếp.

Về tài sản công, bà Lệ yêu cầu tiếp tục quản lý, sử dụng trụ sở, tài sản công của cơ quan, đơn vị sau sắp xếp theo đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí.

“Tôi mong rằng quận 5 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, trở thành hình mẫu trong công tác sắp xếp đơn vị hành chính của TP.HCM” - bà Lệ gửi gắm.

sap-xep-don-vi-hanh-chinh-4.JPG
Bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng, Bí thư Quận ủy quận 5, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng, Bí thư Quận uỷ quận 5, cho biết trong quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, quận đã xác định đây việc là công việc khó, phức tạp, ảnh hưởng và tác động sâu rộng đời sống người dân.

Bà Hồng đánh giá một trong những khó khăn lớn là việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phường.

Để hạn chế xáo trộn, quận 5 chủ trương không tiếp nhận công chức mới, không bổ nhiệm mới cán bộ, công chức của phường. Đồng thời, đề ra các nguyên tắc sắp xếp nhằm giúp bộ máy các phường mới hình thành không quá cồng kềnh và có lộ trình giảm dần trong giai đoạn 2025 - 2029.

sap-xep-don-vi-hanh-chinh-2.JPG
Bà Nguyễn Thị Lệ cùng lãnh đạo quận 5 trao quyết định trao quyết định cho Ban Chấp hành Đảng bộ các phường mới. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Việc bố trí cán bộ được thực hiện trên tinh thần công khai, minh bạch; việc chọn lựa cũng phù hợp với tiêu chuẩn của từng nhiệm vụ được phân công nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu công việc sau khi sắp xếp.

“Sau hơn một năm triển khai thực hiện, quận 5 đã cơ bản hoàn thành một số nội dung quan trọng như kiện toàn tổ chức bộ máy của bốn phường sau sắp xếp; bố trí trụ sở làm việc cho các cơ quan và điểm sinh hoạt của khu phố; xây dựng kế hoạch giải quyết thủ tục hành chính cho người dân bị ảnh hưởng do thay đổi đơn vị hành chính, đổi tên khu phố” - bà Hồng thông tin.

Sau khi sắp xếp, quận 5 có 10 phường. Trong đó, nhập toàn bộ diện tích và dân số của phường 3 vào phường 2. Sau khi nhập, phường 2 có diện tích là 0,47 km2 và dân số là 31.160 người.

Nhập toàn bộ diện tích và dân số của phường 6 vào phường 5. Sau khi nhập, phường 5 có diện tích là 0,46 km2 và dân số là 26.146 người.

Nhập toàn bộ diện tích và dân số của phường 8 vào phường 7. Sau khi nhập, phường 7 có diện tích là 0,48 km2 và dân số là 40.085 người.

Nhập toàn bộ diện tích và dân số của phường 10 vào phường 11. Sau khi nhập, phường 11 có diện tích là 0,54 km2 và dân số là 41.803 người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.