TP.HCM rà soát toàn bộ trụ sở làm việc không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo sở ngành, địa phương rà soát toàn bộ tài sản công, trụ sở làm việc không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả để xử lý theo quy định, tránh lãng phí, thất thoát.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo đến thủ trưởng sở, ban, ngành, chủ tịch UBND quận, huyện và TP Thủ Đức về việc thực hiện phòng, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng, quản lý nhà ở thuộc tài sản công.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP HCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đã được phê duyệt.

Rà soát tài sản công sử dụng kém hiệu quả trên toàn TP.HCM-tai-san-cong.jpg
TP.HCM rà soát toàn bộ tài sản công sử dụng kém hiệu quả. Ảnh: THUẬN VĂN

Có giải pháp tháo gỡ khó khăn các dự án, công trình tồn đọng, dừng thi công, thi công chậm tiến độ; công trình, trụ sở, công sở không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả nhằm chống lãng phí, thất thoát.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thu hồi và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trong công tác bố trí, quản lý, sử dụng nhà ở thuộc tài sản công không đúng đối tượng, không đủ điều kiện, sử dụng không đúng mục đích của nhà ở.

Đáng chú ý, cơ quan, đơn vị cần thực hiện dứt điểm các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán còn tồn đọng; nhất là đối với các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2016 – 2020; hoạt động đầu tư xây dựng, mua nhà, đất phục vụ tái định cư và công tác quản lý, bố trí quỹ nhà, đất tái định cư giai đoạn 2013-2016…

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu cơ quan, đơn vị rà soát toàn bộ các dự án đầu tư xây dựng nhà ở sử dụng vốn nhà nước, thuộc tài sản công chưa hoàn thành việc nghiệm thu đưa vào sử dụng nhưng có nhu cầu đề nghị điều chỉnh mục tiêu đầu tư. Kể cả các trường hợp nhà ở đã hoàn thành việc nghiệm thu đưa vào sử dụng nhưng chưa được bố trí sử dụng hoặc không còn nhu cầu sử dụng để tổng hợp, phân tích đánh giá và đề xuất phương án xử lý cụ thể.

Đối với các trường hợp nhà ở đã hoàn thành nghiệm thu nhưng chưa bố trí sử dụng hoặc không còn nhu cầu sử dụng, đối chiếu quy định của Luật Nhà ở năm 2023, Nghị định 95/2024 báo cáo, đề xuất UBND TP.HCM xem xét việc đề nghị chuyển đổi công năng nhà ở theo đúng quy định pháp luật.

Việc chuyển đổi công năng cần được thực hiện trên cơ sở xem xét đánh giá tổng thể các yếu tố liên quan, thực trạng công trình, phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; đồng thời phải đảm bảo hiệu quả sử dụng, tránh lãng phí, thất thoát tài sản công và tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước.

Các sở, ngành và địa phương có liên quan phối hợp cung cấp dữ liệu, thực hiện kiểm tra hiện trạng, đề xuất phương án xử lý cụ thể cho từng trường hợp để đánh giá, xem xét đề xuất chuyển đổi thành công trình công cộng như: trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở giáo dục, y tế, nhà lưu trú công vụ, nhà sinh hoạt cộng đồng...

Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng tham mưu, đề xuất việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất. Rà soát toàn bộ tài sản công, trụ sở làm việc không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả để quyết định xử lý theo thẩm quyền hoặc để báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định xử lý theo quy định, không để lãng phí, thất thoát tài sản của nhà nước trong phạm vi toàn TP.

Ngoài ra, tự kiểm tra, đánh giá nhằm ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hiệu quả trong công tác quản lý, đầu tư xây dựng, quản lý nhà ở thuộc tài sản công.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.