TP.HCM tiếp tục rà soát cao ốc bị ảnh hưởng bởi dư chấn động đất ở Myanmar

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM giao UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục rà soát, thống kê các công trình tập trung đông người trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dư chấn động đất ở Myanmar, hoàn thành trước ngày 15-6.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-5, UBND TP.HCM có văn bản chỉ đạo rà soát các công trình bị ảnh hưởng bởi dư chấn động đất ở Myanmar trên địa bàn TP.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM giao UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục rà soát, thống kê và báo cáo Sở Xây dựng về số liệu các công trình tập trung đông người trên địa bàn bị ảnh hưởng của dư chấn, hoàn thành trước ngày 15-6.

du-chan-dong-dat.jpg
TP.HCM tiếp tục rà soát cao ốc, khách sạn... bị ảnh hưởng bởi dư chấn động đất ở Myanmar. Ảnh minh họa: THUẬN VĂN

Căn cứ số liệu công trình bị ảnh hưởng, UBND các quận, huyện hướng dẫn chủ sở hữu, Ban Quản trị, đơn vị quản lý sử dụng các công trình thực hiện khảo sát, kiểm định, đánh giá, khắc phục hư hỏng, đảm bảo an toàn sử dụng.

Trường hợp chưa hoàn thành công tác này trước khi có quyết định về sắp xếp tổ chức, bộ máy, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện có trách nhiệm chuyển giao nội dung công tác này cho đơn vị tiếp nhận chức năng tương ứng để tiếp tục thực hiện, đảm bảo hoàn thành trong năm 2025.

Trước đó, để kịp thời nắm bắt tình hình các công trình sau dư chấn, phòng ngừa sự cố công trình, Sở Xây dựng TP.HCM đã có công văn đề nghị các địa phương rà soát, thống kê, báo cáo Sở về ảnh hưởng của dư chấn đối với các công trình tập trung đông người trên địa bàn. Gồm cao ốc văn phòng, khách sạn, bệnh viện, trường học, chung cư, trung tâm thương mại.

Ngày 28-3, trận động đất mạnh 7,7 độ richter đã xảy ra ở Myanmar, nhiều người dân sống tại các tòa nhà, chung cư cao tầng ở TPHCM cảm nhận rõ độ rung lắc từ dư chấn của trận động đất này.

Đến nay, Sở Xây dựng nhận được báo cáo của 8/22 địa phương và chỉ có UBND quận 8 thông báo ghi nhận 342 trường hợp bị ảnh hưởng (nứt tường, nứt kính cửa sổ). Quận 8 chưa ghi nhận việc sập đổ cũng như thiệt hại về người.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm