TP.HCM muốn thí điểm cơ chế đột phá

(PL)- TP vay thêm 9.000 tỉ đồng để phát triển. Mạnh dạn phân cấp cho địa phương.

Chiều 9-12, sau bốn ngày làm việc, kỳ họp thứ ba HĐND TP.HCM bế mạc. Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết HĐND TP thống nhất đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế-văn hóa-xã hội, quốc phòng an ninh năm 2016 đạt và vượt hầu hết chỉ tiêu đã đề ra.

Còn tình trạng quan liêu, sợ trách nhiệm

Bên cạnh những kết quả đạt được, bà Tâm cho hay HĐND TP nhận thấy còn một số mặt hạn chế và yếu kém như tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, sức cạnh tranh chưa cao. Tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, dịch bệnh… còn diễn biến phức tạp, có mặt còn nghiêm trọng hơn. Nhiều vấn đề xã hội bức xúc chưa được giải quyết.

Bà Tâm cho rằng những hạn chế và yếu kém đó có mặt chủ quan là tình trạng quan liêu, chưa nắm sát tình hình, chưa quyết liệt và kịp thời trong chỉ đạo, thiếu đồng bộ trong tổ chức của một số sở, ngành, quận, huyện.

“Sự thụ động, thiếu sáng tạo, sợ trách nhiệm, thiếu tinh thần, ý thức phục vụ nhân dân vẫn còn tồn tại trong một bộ phận cán bộ, công chức. Tình trạng thực thi pháp luật không nghiêm, thiếu tinh thần tự tôn của người dân TP… trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, một bộ phận người dân đã được chỉ ra nhiều nhưng chưa được khắc phục hiệu quả dẫn đến những hạn chế, yếu kém” - bà Tâm nói.

Tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, dịch bệnh… còn diễn biến phức tạp, có mặt còn nghiêm trọng hơn. Ảnh: HOÀNG GIANG

Mạnh dạn phân cấp cho địa phương

Bà Tâm yêu cầu UBND TP tiếp thu các ý kiến của đại biểu, trong đó chú trọng các giải pháp tạo môi trường đầu tư thông thoáng, công khai, minh bạch, tạo niềm tin để huy động nguồn lực còn dồi dào trong dân.

Người đứng đầu HĐND TP cũng yêu cầu UBND TP phòng, chống tham nhũng và lãng phí có hiệu quả. TP khẩn trương xây dựng và trình Chính phủ các đề án thí điểm cơ chế đột phá cho TP. Đồng thời TP mạnh dạn, kiên quyết tiến hành phân cấp cho chính quyền quận, huyện một cách hợp lý các nhiệm vụ, quyền hạn trong thẩm quyền của sở, ngành, UBND TP. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật của bộ máy hành chính nhà nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trả nợ hơn 6.000 tỉ đồng

Cũng tại phiên bế mạc, HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết về kế hoạch thu chi ngân sách năm 2017. Theo đó, tổng thu ngân sách địa phương của TP năm tới là 347.882 tỉ đồng, chi ngân sách địa phương là 70.646 tỉ đồng. Một số khoản chi ngân sách năm sau chủ yếu gồm chi cho đầu tư phát triển là 25.164 tỉ đồng, chi thường xuyên 34.200 tỉ đồng, chi trả lãi vay 1.511 tỉ đồng...

Về kế hoạch vay, trả nợ năm 2017: TP sẽ trả nợ gốc các khoản vay là 6.378 tỉ đồng, tổng mức vay thêm là 9.278 tỉ đồng. Đối với vay trong nước, HĐND TP thống nhất chủ trương phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tối đa là 5.140 tỉ đồng và huy động từ các nguồn khác.

Sẽ nạo vét thông tuyến rạch Bà Lớn

HĐND TP cũng thông qua nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế-văn hóa-xã hội năm 2017 với 19 chỉ tiêu, trong đó có các chỉ tiêu quan trọng như: Tốc độ tăng trưởng GRDP trên địa bàn TP tăng 8,4%-8,7%, thành lập mới 50.000 doanh nghiệp, tỉ lệ hộ nghèo giảm 1,2%, tỉ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4%...

HĐND TP cũng thông qua nghị quyết về danh mục 825 dự án trong năm 2017 với tổng diện tích đất thu hồi trên 6.000 ha. Kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập…

Bên cạnh đó, HĐND TP cũng thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư công cho dự án nạo vét thông tuyến rạch Bà Lớn (quận 8, huyện Bình Chánh). Thông qua 55 dự án nhóm B với tổng vốn đầu tư khoảng 20.000 tỉ đồng sử dụng vốn cân đối ngân sách TP.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.