Đề xuất TP.HCM cấm nhập xe máy

(PL)- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong sẽ giải trình các giải pháp liên quan đến kẹt xe trong phiên chất vấn hôm nay (8-12).

Trong phiên thảo luận tại hội trường, kỳ họp thứ ba HĐND TP.HCM (khóa IX), ngày 7-12, đại biểu Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý TP.HCM, cho rằng hơn 8,5 triệu xe máy và khoảng 660.000 chiếc ô tô ở TP.HCM hiện nay đang gây ách tắc trầm trọng. TP cần có giải pháp từ xa để giải quyết tình trạng này chứ không xử lý theo kiểu “chạy theo đuôi”.

Giải pháp không nên “giật gấu vá vai”

Theo ông Thắng, trong khi hạ tầng giao thông phát triển chưa đủ nhanh, TP.HCM cần phải có biện pháp kiên quyết để giải quyết tình trạng kẹt xe hiện nay. “Cần cấm nhập xe máy và hạn chế số lượng xe ô tô. Đồng thời có thể đặt ra ngưỡng quá tải cho xe taxi là bao nhiêu, ô tô cá nhân là bao nhiêu các phương tiện khác” - ông Thắng nói.

Phó trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê cho rằng kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường… đang là những vấn đề nhức nhối, tạo nên áp lực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của TP. Cho nên ông Khuê đề nghị chính quyền TP cần có giải pháp căn cơ có tính chất dài hơi chứ không phải “giật gấu vá vai”.

Về vấn đề kẹt xe, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết trong phiên chất vấn về các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2017, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch HĐND TP, sẽ giải trình.

Đại biểu Trần Quang Thắng đề nghị TP.HCM xem xét việc cấm nhập xe máy để giải quyết vấn nạn kẹt xe. Ảnh:  HOÀNG TRIỀU

Thu hồi đất từ điểm nóng sang “nước sôi”

Liên quan đến nhiệm vụ thu ngân sách năm 2017, Phó trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê đề nghị TP phải quyết liệt hơn trong việc thu hồi mặt bằng, kho bãi của các cơ quan trung ương trên địa bàn TP đang sử dụng lãng phí. Ông Khuê cho rằng đây là nguồn bổ sung vào quỹ đất, tạo nguồn thu phục vụ việc phát triển chứ không chỉ thu hồi đất của dân.

Ông Khuê ví von việc thu hồi đất hiện nay không chỉ là điểm nóng mà đang có bước chuyển sang “nước sôi”, bởi tính chất ngày càng bức bách hơn, như ở khu đô thị Thủ Thiêm, chung cư Cô Giang hay các dự án thu hồi đất ở quận Thủ Đức, quận 9.

Ông Khuê cho rằng chính quyền đi đến mục tiêu an sinh xã hội, mang lại sự tốt đẹp cho người dân, song một bộ phận cán bộ ở cơ sở nắm vấn đề chưa được thông suốt và còn tình trạng đùn đẩy, thoái thác trách nhiệm. Thậm chí nhiều cán bộ phản cảm, vô cảm, thiếu trách nhiệm, do đó tạo ra những bức xúc cho bà con cử tri. Do đó ông đề nghị TP tổ chức hội nghị các sở, ngành đưa ra giải pháp để cử tri chia sẻ, tạo sự đồng thuận, giải tỏa điểm “sôi” này.

Về đầu tư công, nhiều đại biểu cho rằng TP.HCM cần rà soát thật kỹ các dự án, các công trình, phải đầu tư có trọng tâm bởi thời gian qua còn có chuyện đầu tư chưa sát thực tế…, sử dụng vốn phân cấp chưa hiệu quả, còn dàn trải.

Chất vấn hai sở và chủ tịch UBND TP.HCM

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết hôm nay (8-12), các đại biểu HĐND TP sẽ chất vấn Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh về chất lượng khám chữa bệnh, vấn đề xã hội hóa y tế và công tác phòng, chống dịch bệnh; chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng Trần Trọng Tuấn về cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP.

Ngoài giám đốc hai sở trên, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cũng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn về các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2017.

UBND TP.HCM có hai ủy viên mới

Chiều 7-12, các đại biểu HĐND TP.HCM đã bầu bổ sung hai ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021. Cụ thể, ông Nguyễn Hữu Việt, Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM và ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TP.

TÁ LÂM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.