TP.HCM muốn học tập Trung Quốc xây dựng khung thể chế cho TP Thủ Đức

(PLO)- Ông Phan Văn Mãi mong có thể học tập kinh nghiệm của Trung Quốc về mô hình TP trong TP để xây dựng khung thể chế, mô hình phù hợp thúc đẩy TP Thủ Đức phát triển.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 26-8, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi có buổi tiếp xã giao ông Lý Trí Dũng, Chủ tịch Hội Nghiên cứu xây dựng Đảng toàn quốc Trung Quốc, nhân chuyến công tác tại TP.HCM.

Mở đầu buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhìn nhận TP.HCM là đầu tàu kinh tế của cả nước, đồng thời TP cũng có quan hệ chặt chẽ về kinh tế với các đối tác, nhà đầu tư Trung Quốc.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi (bìa phải) tiếp ông Lý Trí Dũng, Chủ tịch Hội Nghiên cứu xây dựng Đảng toàn quốc Trung Quốc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi (bìa phải) tiếp ông Lý Trí Dũng, Chủ tịch Hội Nghiên cứu xây dựng Đảng toàn quốc Trung Quốc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Thông tin với ông Lý Trí Dũng, ông Mãi cho biết TP.HCM có dân số khoảng 10 triệu người. Trong đó có gần 253.000 đảng viên, 2.013 tổ chức cơ sở đảng, 56 tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ TP.

Theo ông Mãi, TP.HCM là địa bàn dân số rộng nên có thể học hỏi kinh nghiệm, hiệu quả hoạt động, cách quản lý, nâng cao hiệu quả các cơ sở đảng trong trường học, doanh nghiệp,... của Trung Quốc. Qua đó, ông mong ông Lý Trí Dũng có thể chia sẻ kinh nghiệm với TP trong lĩnh vực này.

Chủ tịch TP Phan Văn Mãi cũng bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu, sự phát triển vượt bậc của Trung Quốc trong thời gian qua. Chia sẻ với đoàn đại biểu, ông Mãi nhắc về mô hình TP trong TP của TP Thủ Đức và mong có thể học tập kinh nghiệm của Trung Quốc để xây dựng khung thể chế, mô hình phù hợp thúc đẩy TP Thủ Đức phát triển.

Người đứng đầu chính quyền TP cũng cam kết sẽ tích cực triển khai chỉ đạo của lãnh đạo hai nước trong chương trình, nội dung hợp tác giữa hai địa phương, qua đó thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cũng kỳ vọng hai địa phương sẽ tăng cường hợp tác kinh tế, trao đổi văn hóa, hoạt động xã hội và tăng cường trao đổi đoàn, học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi kỳ vọng tăng cường hợp tác kinh tế, trao đổi văn hóa. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi kỳ vọng tăng cường hợp tác kinh tế, trao đổi văn hóa. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đáp lời, ông Lý Trí Dũng, Chủ tịch Hội Nghiên cứu xây dựng Đảng toàn quốc Trung Quốc cũng bày tỏ những ấn tượng tốt đẹp đối với Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng.

Theo ông Dũng, Trung Quốc và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng như cả hai đều là nước Xã hội chủ nghĩa; lấy nhân dân làm trung tâm, lợi ích của nhân dân là trên hết; đều tăng cường cải cách mở cửa; coi trọng đào tạo cán bộ, xây dựng đảng và cơ sở đảng...

Dịp này, ông Dũng cũng chúc mừng Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu, kết quả to lớn trong công tác xây dựng đảng và phát triển kinh tế, xã hội.

Nhất trí với đề xuất của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, ông Dũng kỳ vọng trong thời gian tới hai địa phương sẽ tăng cường hơn nữa việc giao lưu hợp tác, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.