TP.HCM thúc đẩy quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp Hoa Kỳ

(PLO)- Ngày 7-8, ông Phan Văn Mãi – Chủ tịch UBND TP.HCM đã đón tiếp đoàn doanh nghiệp của bang California (Hoa Kỳ) do bà Sheng Thao - Thị trưởng thành phố Oakland làm trưởng đoàn đến thăm và chào xã giao.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại buổi tiếp, lãnh đạo TP.HCM khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp Hoa Kỳ và các kiều bào đầu tư tại thành phố.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi bắt tay bà Sheng Thao (Thị trưởng TP. Oakland) tại buổi đón tiếp đoàn doanh nghiệp bang California.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi bắt tay bà Sheng Thao (Thị trưởng TP. Oakland) tại buổi đón tiếp đoàn doanh nghiệp bang California.

Bày tỏ niềm vui đón tiếp đoàn, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, đã theo dõi hoạt động của đoàn trong những ngày qua và tin tưởng sẽ có buổi làm việc hiệu quả tại TP.HCM. Chủ tịch TP.HCM khẳng định, thành phố luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện với các đối tác của Hoa Kỳ. Trong đó, thành phố quan tâm đến việc thiết lập hợp tác có chiều sâu với các địa phương của Hoa Kỳ; thúc đẩy đầu tư thương mại, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, TP.HCM đang tập trung xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế nên mong muốn học hỏi kinh nghiệm và kêu gọi đầu tư phát triển trung tâm này.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp Hoa Kỳ và các kiều bào đầu tư tại thành phố.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp Hoa Kỳ và các kiều bào đầu tư tại thành phố.

Ông Phan Văn Mãi cho biết, thành phố đang đối mặt với tác động của biến đổi khí hậu và mong muốn hợp tác cùng TP Oakland trong việc chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp công nghệ thích ứng biến đổi khí hậu; xây dựng quỹ tài chính xanh giúp thành phố có nguồn lực triển khai các dự án ứng phó biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, TP.HCM mong muốn hợp tác cùng TP Oakland thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp hai địa phương trong lĩnh vực năng lượng sạch, sản xuất vật liệu mới, khoa học công nghệ, chuyển đổi số; thúc đẩy thương mại hai chiều…

Người đứng đầu thành phố mời gọi các doanh nghiệp Oakland đầu tư vào Khu Công nghệ cao TP.HCM trong sản xuất chip, chất bán dẫn, công nghệ vật liệu mới; đầu tư vào hệ thống hạ tầng phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa, xây dựng cảng biển; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế. “Thành phố cam kết tiếp tục hành động hiệu quả hơn, tạo điều kiện tốt hơn cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ, trong đó có doanh nghiệp Việt kiều ở Hoa Kỳ đầu tư vào TP.HCM”, ông Phan Văn Mãi khẳng định.

Thay mặt đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ, bà Sheng Thao – Thị trưởng thành phố Oakland gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo TP.HCM. Bà Sheng Thao bày tỏ sự ngưỡng mộ với thành phố này và cho rằng TP.HCM là thành phố an toàn và đáng sống.

Chụp hình lưu niệm giữa lãnh đạo TP.HCM và đoàn doanh nghiệp bang California.

Chụp hình lưu niệm giữa lãnh đạo TP.HCM và đoàn doanh nghiệp bang California.

Thị trưởng Sheng Thao cho biết, TP Oakland cũng như bang California có rất nhiều tiềm năng hợp tác với TP.HCM và các địa phương khu vực phía Nam của Việt Nam. Hai thành phố có nhiều điểm tương đồng, có chung mục tiêu chống biến đổi khí hậu; đó cũng là lĩnh vực có nhiều cơ hội để thúc đẩy hợp tác bên cạnh các lĩnh vực tiềm năng khác như thương mại, đầu tư, xây dựng cảng biển...

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chụp hình lưu niệm với ông David Dương, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty California Waste Solutions (CWS), đồng Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS).

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chụp hình lưu niệm với ông David Dương, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty California Waste Solutions (CWS), đồng Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS).

Thị trưởng Sheng Thao cho biết, chuyến công tác tới Việt Nam nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập Quan hệ Đối tác Toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, nhằm tăng cường hiệu quả trong thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, trong đó có TP.HCM ở lĩnh vực công nghệ cao, khởi nghiệp, chuyển đổi số; thúc đẩy thương mại hai chiều giữa hai địa phương cũng như giữa TP.HCM với các địa phương khác của Hoa Kỳ trên cơ sở hai bên cùng có lợi.

Tại buổi làm việc, hai bên nhất trí sẽ kết nối đầu mối hợp tác để xây dựng khung pháp lý cho sự hợp tác giữa hai thành phố trong các lĩnh vực tiềm năng.

Được biết, chiều ngày 7-8, bà Sheng Thao và đoàn doanh nghiệp bang California tiếp tục tham quan và làm việc tại Khu Công nghệ cao TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.