Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên tiếp Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ

(PLO)- Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên tin rằng sau chuyến công du của bà Chủ tịch Thượng viện, quan hệ hợp tác hai bên sẽ ngày càng sâu rộng, nhất là giữa TP.HCM với các địa phương của Bỉ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-8, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên có buổi tiếp bà Stephanie D’Hose, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ nhân chuyến thăm và làm việc tại TP.HCM.

Mở đầu buổi tiếp, Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của bà Stephanie D’Hose, đặc biệt là vào dịp Việt Nam - Bỉ kỷ niệm 50 năm thiết lập Quan hệ Ngoại giao và năm năm thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tiếp bà Stephanie D’Hose, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tiếp bà Stephanie D’Hose, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo ông Nguyễn Văn Nên, trải qua năm thập kỷ, quan hệ Việt Nam - Bỉ đang không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Ông cũng nhận định hai nước có những mối quan tâm chung trong các lĩnh vực giáo dục, giải quyết hậu quả chất độc màu da cam, bảo vệ phụ nữ yếu thế, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.

Thông tin với bà Stephanie D’Hose, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết TP.HCM là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế của Việt Nam. TP cũng là địa phương có nhiều dự án hợp tác hiệu quả với Bỉ trong lĩnh vực đầu tư, thương mại, môi trường…

Tuy nhiên, khi nhìn lại kết quả hợp tác thương mại, đầu tư hiện nay của Bỉ tại TP.HCM, Bí thư TP.HCM cho rằng kết quả này vẫn còn nhiều hạn chế so với tiềm năng và mong muốn của hai bên.

Người đứng đầu Đảng bộ TP bày tỏ niềm tin rằng sau chuyến công du của bà Chủ tịch Thượng viện, quan hệ hợp tác hai bên sẽ ngày càng sâu rộng, nhất là giữa TP.HCM với các địa phương của Bỉ.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng đánh giá cao và cảm ơn Hạ viện Vương quốc Bỉ đưa ra Nghị quyết ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Ông khẳng định, đó không chỉ là vấn đề chính trị, ngoại giao, nhân đạo mà còn thể hiện đạo lý và tính nhân văn, là hành động thức tỉnh lương tâm và ngăn chặn những hành vi gây ra hậu quả thảm khốc từ chất độc da cam/dioxin.

Dịp này, Bí thư Nguyễn Văn Nên đề nghị bà Stephanie D’Hose quan tâm hỗ trợ cho các doanh nghiệp Bỉ tiếp tục triển khai nhiều dự án hợp tác tại TP.

Bí thư Nguyễn Văn Nên trao quà lưu niệm cho bà Stephanie D’Hose nhân chuyến thăm và làm việc tại TP. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Bí thư Nguyễn Văn Nên trao quà lưu niệm cho bà Stephanie D’Hose nhân chuyến thăm và làm việc tại TP. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đáp lời, bà Stephanie D’Hose, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ gửi lời cảm ơn lãnh đạo TP.HCM dành thời gian tiếp. Bà Stephanie cũng bày tỏ ấn tượng tốt đẹp đối với con người, đất nước Việt Nam qua chuyến công du nhằm củng cố, tăng cường hơn nữa mối quan hệ song phương.

Bà Stephanie D’Hose cho biết chuyến thăm lần này đã giúp bà hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam, từ đó càng có thêm mong muốn thúc đẩy sự hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ thông tin vừa qua Vương quốc Bỉ và Quốc hội Việt Nam đã ký kết Ý định thư hợp tác. Tới đây, Nghị viện Vương quốc Bỉ cũng sẽ thông qua Nghị quyết ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.