TP.HCM kiến nghị về chế độ, chính sách cho người hoạt động không chuyên trách

(PLO)- UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Nội vụ trình Chính phủ ban hành Nghị định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa có báo cáo lên Bộ Nội vụ về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố. Trong đó, Thành phố kiến nghị Bộ Nội vụ trình Chính phủ ban hành Nghị định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Theo báo cáo, sau khi sáp nhập, TP.HCM có 5.947 khu phố, ấp, khu dân cư là mô hình tự quản tại cộng đồng dân cư, trong đó có 4.178 khu phố, 1.760 ấp, 9 khu dân cư.

Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng Trưởng khu phố, ấp, khu dân cư là 5.939 người; trong đó 528 khu phố, ấp do Bí thư chi bộ kiêm nhiệm; 441 khu phố, ấp do Phó Bí thư chi bộ kiêm nhiệm. Số lượng Phó Trưởng khu phố, ấp, khu dân cư là 5.947 người.

Hiện nay, nhiệm kỳ của Trưởng, Phó Trưởng khu phố, ấp, khu dân cư tại khu vực TP.HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ là 5 năm nhưng khu vực Bình Dương cũ chỉ 2,5 năm.

Chế độ, chính sách, mức phụ cấp hàng tháng của người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp tại ba khu vực này cũng khác nhau.

TP.HCM có đề xuất mới về chế độ, chính sách cho người hoạt động không chuyên trách
TP.HCM có đề xuất mới về chế độ, chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp. Ảnh: THUẬN VĂN

Từ thực tế trên, UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Nội vụ trình Chính phủ ban hành Nghị định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Qua đó, địa phương có cơ sở, căn cứ pháp lý để triển khai cụ thể các nhiệm vụ, công tác cần thực hiện khi tổ chức sắp xếp khu phố, ấp, khu dân cư theo Kết luận 163 của Bộ Chính trị.

Theo báo cáo, TP.HCM cũng kiến nghị quy định cụ thể về chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, khu dân cư theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bao gồm 5 chức danh Bí thư, Phó Bí chi bộ; Trưởng Ban Công tác Mặt trận; Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Trưởng Khu phố, ấp, khu dân cư.

Quy định số lượng người trực tiếp tham gia hoạt động tại khu phố, ấp, khu dân cư thuộc thẩm quyền HĐND cấp tỉnh quyết định dựa trên đặc điểm địa phương, nhu cầu thực tế nhưng đảm bảo không vượt quá số lượng 8 người trực tiếp tham gia hoạt động tại khu phố, ấp, khu dân cư.

Đồng thời, quy định mức khoán quỹ phụ cấp tối thiểu đối với từng khu phố, ấp, khu dân cư theo quy mô số hộ dân. Trên cơ sở định mức khoán của Trung ương, địa phương căn cứ xây dựng mức phụ cấp hằng tháng đối với từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, khu dân cư.

Về chế độ, chính sách, trên cơ sở quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ngân sách nhà nước và mức khoán quỹ phụ cấp tối thiểu đối với từng khu phố, ấp, khu dân cư theo quy mô số hộ dân, HĐND cấp tỉnh được quyết định các chế độ chi ngân sách hỗ trợ thêm đối với người hoạt động không chuyên trách và người trực tiếp tham gia hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, khu dân cư.

Việc quyết định phù hợp với tình hình thực tế, khả năng cân đối của ngân sách địa phương và đặc điểm địa bàn của từng cấp xã, từng khu phố, ấp, khu dân cư.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng kiến nghị về tiêu chuẩn chức danh người hoạt động không chuyên trách và người trực tiếp tham gia hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, khu dân cư…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.