TP.HCM: 6 xã và đặc khu Côn Đảo được điều chỉnh phân vùng lương tối thiểu

(PLO)- TP.HCM kiến nghị điều chỉnh phân vùng lương tối thiểu từ vùng III thành vùng II đối với các xã Kim Long, Châu Đức, Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Long Hải, Long Điền và đặc khu Côn Đảo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 9-10, tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Nguyễn Bảo Cường, Trưởng phòng Lao động - Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Sở Nội vụ TP.HCM, thông tin về việc điều chỉnh phân vùng lương tối thiểu, dự kiến áp dụng từ ngày 1-1-2026.

TP.HCM: 6 xã và đặc khu Côn Đảo được điều chỉnh phân vùng lương tối thiểu
Ông Nguyễn Bảo Cường, Trưởng phòng Lao động - Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Sở Nội vụ TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

Theo ông Cường, mức lương tối thiểu mới được đề xuất chia thành bốn vùng. Cụ thể: 5,31 triệu đồng/tháng (25.500 đồng/giờ) cho vùng 1; 4,73 triệu đồng/tháng (22.700 đồng/giờ) cho vùng 2; 4,14 triệu đồng/tháng (19.900 đồng/giờ) cho vùng 3 và 3,7 triệu đồng/tháng (17.800 đồng/giờ) cho vùng 4.

Tại TP.HCM, Liên đoàn Lao động TP đã kiến nghị điều chỉnh phân vùng lương tối thiểu đối với sáu xã là Kim Long, Châu Đức, Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Long Hải, Long Điền và đặc khu Côn Đảo, nhằm thu hẹp khoảng cách thu nhập, mức sống và điều kiện sinh hoạt giữa các khu vực.

Kiến nghị này đã được UBND các xã, phường và đặc khu thống nhất trình UBND TP.HCM xem xét.

Theo ông Cường, việc điều chỉnh phân vùng lương tối thiểu giúp phản ánh rõ hơn thực tế đời sống, giá cả và chi phí lao động. Đặc biệt tại Côn Đảo, nơi giá cả hàng hóa và dịch vụ luôn cao hơn nhiều so với đất liền, việc xếp lại phân vùng lương sẽ giúp bảo đảm thu nhập hợp lý cho người lao động, hỗ trợ họ duy trì mức sống ổn định.

Việc điều chỉnh phân vùng lương tối thiểu không chỉ giúp nâng thu nhập, cải thiện đời sống người lao động mà còn khuyến khích doanh nghiệp thu hút, giữ chân lao động có tay nghề, góp phần ổn định quan hệ lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.

Để việc triển khai thực hiện quy định về tiền lương tối thiểu đạt hiệu quả cao và bám sát thực tiễn cuộc sống, Sở Nội vụ và các đơn vị thống nhất đề xuất UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Nội vụ trình Chính phủ sớm ban hành Nghị định về mức lương tối thiểu năm 2026.

Trong đó, điều chỉnh phân vùng lương tối thiểu từ vùng III thành vùng II đối với các xã: Kim Long, Châu Đức, Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Long Hải, Long Điền và đặc khu Côn Đảo thuộc địa bàn TP.

Ông Cường cũng thông tin TP sẽ triển khai công tác tuyên truyền rộng rãi về thời gian áp dụng, chính sách và quyền lợi liên quan để người lao động, doanh nghiệp chủ động trong kế hoạch tiền lương cho năm tài chính tiếp theo.

Các địa phương được điều chỉnh nâng vùng lương tối thiểu cũng sẽ được hướng dẫn, phổ biến cụ thể để tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện.

“Mức lương tối thiểu chỉ là căn cứ quản lý, chứ không buộc doanh nghiệp phải tăng lương tương ứng theo tỉ lệ phần trăm. Việc điều chỉnh tiền lương cụ thể vẫn phụ thuộc vào thỏa thuận trong hợp đồng lao động và điều kiện sản xuất - kinh doanh của từng doanh nghiệp” - ông Nguyễn Bảo Cường nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.