Danh sách 4 vùng áp dụng lương tối thiểu với người lao động tại tỉnh Lâm Đồng

(PLO)- Từ ngày 1-7, Nghị định 128/2025 có hiệu lực, trong đó quy định danh mục địa bàn cấp xã sau sáp nhập của tỉnh Lâm Đồng để áp dụng mức lương tối thiểu vùng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-7, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng có công văn gởi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động về danh mục địa bàn cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng áp dụng mức lương tối thiểu từ ngày 1-7-2025.

tỉnh Lâm Đồng
Công nhân Công ty Cổ phần Bình Thuận - Nhà Bè. Ảnh VÕ TÙNG.

Nghị định số 128/2025 có hiệu lực từ ngày 1-7-2025, trong đó có quy định: Danh mục địa bàn cấp xã sau khi sáp nhập các tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Bình Thuận và tỉnh Đắk Nông thành tỉnh Lâm Đồng (mới) áp dụng mức lương tối thiểu theo quy định.

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động triển khai thực hiện mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ theo vùng, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo đúng quy định. Cụ thể:

Vùng I - mức lương 4.960.000 đồng/tháng (23.800 đồng/giờ): Áp dụng đối với các đơn vị hoạt động trên địa bàn vùng 1 được quy định tại Phụ lục kèm Nghị định số 128/2025/NĐ-CP.

Vùng II - mức lương 4.410.000 đồng/tháng (21.200 đồng/giờ, áp dụng tại các địa bàn, gồm các phường: Xuân Hương - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Viên Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt, Lang Biang - Đà Lạt, 1 Bảo Lộc, 2 Bảo Lộc, 3 Bảo Lộc, B' Lao, Hàm Thắng, Bình Thuận, Mũi Né, Phú Thủy, Phan Thiết, Tiến Thành và xã Tuyên Quang.

Vùng III - mức lương 3.860.000 đồng/tháng (18.600 đồng/giờ), gồm các phường: La Gi, Phước Hội, Bắc Gia Nghĩa, Nam Gia Nghĩa, Đông Gia Nghĩa và các xã: Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Tân Hội, Tà Hine, Tà Năng, Đinh Văn Lâm Hà, Di Linh, Hòa Ninh, Hòa Bắc, Đinh Trang Thượng, Bảo Thuận, Sơn Điền, Gia Hiệp, Tân Hải, Đông Giang, La Dạ, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận, Hồng Sơn, Hàm Liêm, Hàm Thạnh, Hàm Kiệm, Tân Thành, Hàm Thuận Nam, Tân Lập, Ninh Gia.

tinh-lam-dong (3).jpg
Mức lương tối thiểu đối với người lao động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chia làm 4 vùng. Ảnh VÕ TÙNG.

Vùng IV - mức lương 3.450.000 đồng/tháng (16.600 đồng/giờ), gồm các xã: Lạc Dương, Đơn Dương, Ka Đô, Quảng Lập, D'Ran, Phú Sơn Lâm Hà, Nam Hà Lâm Hà, Nam Ban Lâm Hà, Tân Hà Lâm Hà, Phúc Thọ Lâm Hà, Đam Rông 1, Đam Rông 2, Đam Rông 3, Đam Rông 4, Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 2, Bảo Lâm 3, Bảo Lâm 4, Bảo Lâm 5, Đạ Huoai, Đạ Huoai 2, Đạ Tẻh, Đạ Tẻh 2, Đạ Tẻh 3, Cát Tiên, Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Vĩnh Hảo, Liên Hương, Tuy Phong, Phan Rí Cửa, Bắc Bình, Hồng Thái, Hải Ninh, Phan Sơn, Sông Lũy, Lương Sơn, Hòa Thắng, Tân Minh, Hàm Tân, Sơn Mỹ, Nghị Đức, Bắc Ruộng, Đồng Kho, Tánh Linh, Suối Kiết, Nam Thành, Đức Linh, Hoài Đức, Trà Tân, Đắk Wil, Nam Dong, Cư Jút, Thuận An, Đức Lập, Đắk Mil, Đắk Sắk, Nam Đà, Krông Nô, Nâm Nung, Quảng Phú, Đắk Song, Đức An, Thuận Hạnh, Trường Xuân, Tà Đùng, Quảng Khê, Quảng Tân, Tuy Đức, Kiến Đức, Nhân Cơ, Quảng Tín, Đạ Huoai 3, Quảng Hòa, Quảng Sơn, Quảng Trực và đặc khu Phú Quý.

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng thông báo đến các đơn vị, thực hiện mức lương tối thiểu đối với người lao động kể từ ngày 1-7-2025.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Nội vụ (Phòng Lao động, việc làm và Thanh niên), địa chỉ: Tầng 7 Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng hoặc qua số điện thoại (0263) 3834226, để được hướng dẫn kịp thời.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.