Phường Bình Tân: Cam kết đồng hành doanh nghiệp, 'biến điều không thể thành có thể'

(PLO)- Lãnh đạo phường Bình Tân, TP.HCM, cho biết sẽ quyết tâm cùng doanh nghiệp “biến điều không thể thành có thể”, biến khát vọng thành hiện thực, cùng nhau vươn lên xây dựng phường phát triển năng động, hiện đại và nghĩa tình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 10-10, UBND phường Bình Tân tổ chức Hội nghị họp mặt doanh nghiệp nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10) và Lễ ra mắt Ban Vận động thành lập Hội Doanh nghiệp phường Bình Tân.

Phường Bình Tân cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, 'biến điều không thể thành có thể'-phuong-binh-tan-2.jpg
Lãnh đạo phường Bình Tân khẳng định sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp.

Tại hội nghị, UBND phường Bình Tân đã phát động phong trào ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ bị thiệt hại do bão số 10, 11 gây ra. Kết quả, số tiền ủng hộ được gần 600 triệu đồng, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cộng đồng doanh nghiệp phường.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Sử, Chủ tịch UBND phường Bình Tân, khẳng định cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn những năm qua đã không ngừng lớn mạnh, năng động, sáng tạo và vững vàng vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động ổn định.

Nhờ vậy, đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, chăm lo an sinh xã hội và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. "Sự phát triển của doanh nghiệp chính là động lực quan trọng thúc đẩy địa phương phát triển bền vững" - ông Sử nói.

phuong-binh-tan-1.jpg
Doanh nghiệp trên địa bàn phường Bình Tân ủng hộ đồng bào miền Bắc.

Theo ông Sử, việc ra mắt Ban Vận động thành lập Hội Doanh nghiệp phường được xem là bước ngoặt trong quá trình liên kết, hợp tác và đồng hành giữa chính quyền với doanh nghiệp. “Đây sẽ là cầu nối để các doanh nghiệp cùng nhau chia sẻ thông tin, hỗ trợ phát triển, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thân thiện, hiệu quả ngay từ cơ sở” – ông Sử nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND phường Bình Tân mong muốn doanh nghiệp tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách lớn của Trung ương như Nghị quyết 57, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.
Đồng thời, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh đúng pháp luật, chăm lo đời sống người lao động, lan tỏa tinh thần nhân ái và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

Đáp lại sự đồng hành đó, UBND phường Bình Tân cam kết sẽ tiếp tục đổi mới phong cách phục vụ, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân làm thước đo hiệu quả công việc.

Phường cũng sẽ xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, xử lý nghiêm mọi hành vi tiêu cực trong thực thi công vụ.

Song song đó, phường sẽ tăng cường đối thoại, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.

“Chúng tôi sẽ quyết tâm cùng doanh nghiệp “biến điều không thể thành có thể”, biến khát vọng thành hiện thực, cùng nhau vươn lên xây dựng phường Bình Tân phát triển năng động, hiện đại và nghĩa tình” – ông Sử nhấn mạnh.

Kêu gọi đầu tư trung tâm thương mại, trường đại học...

Thông tin đến doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Sử, Chủ tịch UBND phường Bình Tân, cho biết giai đoạn 2025–2030, Đảng bộ phường Bình Tân, TP.HCM xác định ba hướng đột phá: huy động nguồn lực xã hội, phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Trong đó, phường ưu tiên kêu gọi đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, trường đại học, trung tâm văn hóa – thể dục thể thao, trung tâm chăm sóc sức khỏe và dự án nhà ở xã hội theo quy hoạch.

Riêng giai đoạn 2026–2030, phường dự kiến triển khai 55 dự án đầu tư công, trong đó có 22 tuyến đường dự phóng với tổng chiều dài hơn 25 km.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.