TP.HCM kiến nghị bố trí hơn 6.500 tỉ nhưng chỉ được 586 tỉ

(PLO)- TP.HCM tiếp tục kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Y tế chấp thuận bố trí hơn 6.500 tỉ đồng để nâng cao năng lực y tế cơ sở cho TP.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức vừa kí công văn số 509 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Y tế về danh mục dự án dự kiến bố trí từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

bv-dieu-tri-covid

TP.HCM kiến nghị trung ương bố trí kinh phí để nâng cao năng lực y tế cơ sở. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đây là lần thứ hai UBND TP.HCM gửi công văn đề nghị nội dung này.

Trước đó, vào ngày 13-1, UBND TP.HCM đã có công văn số 132 đăng ký nhu cầu đầu tư từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế. Trong đó, đề xuất trung ương cấp ngân sách cho 184 dự án y tế cơ sở và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP với tổng mức đầu tư 2.081 tỉ đồng và ba dự án nâng cao năng lực y tế cơ sở với tổng mức đầu tư 4.500 tỉ đồng (tổng cộng 6.581 tỉ đồng).

Tuy nhiên, sau đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ phân bổ 586 tỉ đồng cho 41 xã, phường của TP.HCM và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật vùng tại TP.

Do đó, trong công văn gửi đi lần này, chính quyền TP.HCM tiếp tục kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Y tế chấp thuận bố trí nguồn vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế như đề xuất ban đầu (trong công văn 132). Từ đó, nhằm nâng cao năng lực y tế cơ sở tuyến huyện, tuyến xã, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân và phù hợp với tình hình mới hiện nay.

Hiện nay, TP.HCM có 110 bệnh viện (BV) với 34.388 giường bệnh/8,13 triệu dân, đạt tỉ lệ 42,3 giường/10.000 dân.

Tuy nhiên, theo quy định tiêu chuẩn quốc gia, diện tích sàn xây dựng với BV đa khoa là 80-90 m2/giường bệnh thì tại TP, khối BV tuyến TP chỉ đạt 36,25 m2/giường bệnh; tuyến quận/huyện chỉ đạt 41,96 m2/giường bệnh, nhiều đơn vị chỉ đạt 11,81 m2 - 25,31 m2/giường bệnh.

Trong khi đó, hằng năm, ngành y tế TP.HCM tiếp nhận khám và điều trị cho hơn 30 triệu lượt bệnh nhân, với 40%-60% người bệnh từ các tỉnh khu vực phía Nam, dẫn đến tình trạng quá tải tăng dần mỗi năm.

Vừa qua, TP.HCM đã đề xuất ba dự án mua sắm trang thiết bị chuyên môn cho ba BV đa khoa để nâng cao chất lượng ngành y tế. Thế nhưng, nguồn vốn ngân sách của TP hiện rất khó khăn, không đủ khả năng cân đối, bố trí vốn cho các dự án này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.