Phó Chủ tịch TP.HCM: Hẹn dân sao thì thực hiện đúng như vậy

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu yêu cầu quận 12 tránh làm quy hoạch xong để đó, ảnh hưởng đến người dân...

 

Ngày 23-2, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu đã có buổi làm việc với UBND quận 12 về duyệt kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

tphcm-lam-viec-q12

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu phát biểu chỉ đạo. Ảnh: LÊ THOA

Tại buổi làm việc, UBND quận 12 đã tiếp tục kiến nghị 14 nội dung và kiến nghị mới thêm 5 nội dung. Trong đó tiếp tục kiến nghị thu hồi 14 khu đất do các tổ chức, doanh nghiệp được giao đất nhưng sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích gây lãng phí tài nguyên đất; kiến nghị về địa điểm bố trí Trạm ép rác kín phường Tân Thới Nhất.

Quận 12 cũng tiếp tục kiến nghị bố trí vốn để triển khai đầu tư 7 công trình, dự án trọng điểm; đầu tư 12 tuyến kênh trạch trên địa bàn quận….

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu, nhìn nhận năm 2021 quận 12 có nhiều điểm nổi bật. Trong đó, quận 12 là một trong hai quận đầu tiên xuất phát dịch COVID-19, cùng với quận Gò vấp. Từ đó, quận 12 có nhiều nỗ lực chống dịch, từ một quận vùng đỏ, đã trải qua biết bao khó khăn, trở ngại để kiểm soát được dịch, trở thành vùng xanh.

Cũng trong quá trình đó, quận có nhiều mô hình chống dịch hiệu quả; công tác phát triển kinh tế - xã hội có nhiều điểm nổi bật như tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đạt hơn 97%, đặc biệt thu ngân sách đạt 90%, cao hơn cả năm 2020…

“Những điểm yếu năm 2020 thì năm 2021 đã thực hiện có chuyển biến rõ nét” – ông Châu khẳng định.

tphcm-lam-viec-q12

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu phát biểu chỉ đạo. Ảnh: LÊ THOA

Sang năm 2022, ông Ngô Minh Châu đề nghị quận 12 cần tiếp tục công tác phòng chống dịch theo chủ đề năm, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế.  

Theo ông Châu, trong những tuần gần đây, dịch COVID-19 bắt đầu tăng trở lại tại TP.HCM. Ông cho biết, trong điều kiện bình thường mới lúc này, các cháu học sinh phải đến trường, hoạt động kinh doanh sản xuất phải được tiến hành nên dịch tăng trở lại.

“Chúng ta phải kiểm soát như thế nào cho linh hoạt, an toàn, không mất bình tình, hết sức bình tĩnh để xử lý bài toán hiệu quả” – ông Châu nhấn mạnh và lưu ý thực hiện 5K, vaccine, thuốc điều trị, test nhanh và ý thức của người dân.

Về cải cách hành chính, ông Châu đề nghị phải phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Việc giải quyết giấy tờ cho người dân trong các lĩnh vực, nhất là tài nguyên môi trường, xây dựng, giá đất… làm sao cho mọi người dân, doanh nghiệp khi đến cơ quan nhà nước phải có niềm tin. “Hẹn dân sao thì thực hiện đúng y như vậy” – ông Châu nói.

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu yêu cầu quận 12  tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân, không được bỏ lỡ; người đứng đầu bố trí lịch tiếp dân đúng quy định. Đồng thời, rà soát các trường hợp liên quan đến án hành chính đang thụ lý, nếu có bản án mà còn nợ chưa thực hiện được thì tiến hành thực hiện tốt.

Về quản lý đất đai, ông Châu cho rằng cần thực hiện bài toán quy hoạch đi đầu; chú ý dành phần đất cho giao thông, môi trường vì giao thông bị ách tắc sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. “Giao thông thông suốt đến đâu thì phát triển kinh tế - xã hội đến đó” – ông nói thêm.

Cũng theo ông Châu, quận 12 có quy hoạch xây dựng hồ điều tiết, công viên… nhưng phải phù hợp với quy hoạch chung, phù hợp với quyền lợi của người dân, đảm bảo hài hoà, khả thi, đảm bảo tầm nhìn; tránh quy hoạch xong để đó, ảnh hưởng đến người dân. “Không ai đập nhà để làm đường, làm công viên cả” – ông Châu chia sẻ.

Để đảm bảo thực hiện chỉ tiêu đề ra, ông Ngô Minh Châu khẳng định cần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức với tinh thần hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, có phẩm chất đạo đức trong sạch, thực sự là công bộc, đầy tớ của dân. Đây chính là cái gốc để biến kế hoạch, phương án đạt kết quả tốt nhất, đạt mục tiêu đề ra.

Ông nhấn mạnh: "Kế hoạch, phương án có hay đến mấy nhưng cán bộ không tốt thì không thể thực hiện thành công được…".

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.