Năm 2022, quận 3 sẽ tập trung cải tạo, sửa chữa chung cư cũ

(PLO)- Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức, sang năm 2022, TP đặt mục tiêu lấy lại những gì đã mất, giữ những gì đã có với tinh thần vừa khôi phục kinh tế mạnh mẽ, vừa phòng chống dịch bệnh.

Chiều 18-2, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã có buổi làm việc với UBND quận 3 về kế hoạch thực hiện và giao nhiệm vụ năm 2022.

Tại buổi làm việc, ông Võ Văn Đức, Chủ tịch UBND quận 3, cho biết sang năm 2022, quận sẽ tập trung triển khai chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị, chương trình cải tạo, sửa chữa xây dựng mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn quận.

ong-duong-anh-duc-quan-3

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu chỉ đạo. Ảnh: LÊ THOA

Bên cạnh đó, tổ chức lấy ý kiến người dân liên quan đến công tác sắp xếp lại việc sử dụng vỉa hè; thực hiện một số dự án bồi thường, trong đó có dự án ‘bồi thường, hỗ trợ di dời tái định cư phục vụ dự án Metro số 2’.

Về việc xây dựng hai tuyến phố đi bộ trên địa bàn quận, ông Đức cho biết năm 2022 quận sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng phố đi bộ Nguyễn Thượng Hiền. Riêng việc sữa chữa, cải tạo hồ Con Rùa thì dự kiến sẽ khởi công vào tháng 4-2022 hoặc sớm nhất có thể.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức, cho biết hai năm trời TP vướng vào dịch COVID-19. Trong đó, năm 2021, TP lâm vào tình trạng chưa bao giờ có, khiến hệ quả kinh tế lùi sâu. Trước đó, GRDP của TP lúc nào cũng trong tốp đầu của cả nước nhưng năm vừa rồi lại âm 6,78%.

Theo ông Đức, sang năm 2022, TP đặt mục tiêu lấy lại những gì đã mất, giữ những gì đã có với tinh thần vừa khôi phục kinh tế mạnh mẽ, vừa phòng chống dịch bệnh theo tinh thần linh động, linh hoạt, hiệu quả, an toàn.

ho-con-rua

Lãnh đạo UBND quận 3 cho biết dự kiến sẽ khởi công sửa chữa Hồ Con Rùa vào tháng 4-2022. Ảnh: VIỆT HOA

Ông Đức nhìn nhận, với sự nỗ lực của từng quận, huyện, đặc biệt là quận trung tâm như quận 3 thì việc này rất có ý nghĩa. Ông yêu cầu các sở, ngành thực hiện những gì đã hứa với quận 3; đồng thời đặt niềm tin vào hệ thống chính trị của quận 3 sẽ cố gắng vì người dân, tạo ra một năm 2022 bùng nổ để phát triển.

Định hướng công tác năm 2022, ông Dương Anh Đức đề nghị quận 3 cần xem lại hệ thống chỉ tiêu, nếu chưa hợp lý thì điều chỉnh phù hợp.

Ông đề nghị quận 3 cần làm việc với tinh thần đeo bám và khẩn trương nhất, giải quyết mọi việc cho tới cùng. Bởi TP đã mất hai năm và hai tháng vì dịch, chỉ còn lại hai năm và 10 tháng trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng theo Phó Chủ tịch TP.HCM, quận 3 phải chuẩn bị, đeo bám, thu hút nguồn lực, nhất là khai thác các nguồn lực khác để bổ sung vào nguồn lực đầu tư công; chú trọng đầu tư cho các dự án trọng điểm.

Trong lĩnh vực giáo dục là thế mạnh của quận 3, ông Dương Anh Đức mong quận 3 phát huy. Ngoài ra cần xem Đề án đô thị thông minh và chuyển đổi số là trọng tâm, trọng điểm. Qua đó cố gắng đi đầu trong xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác điều hành.

“Năm nay chúng ta phải có bước vững chắc và nhảy vọt về cơ sở dữ liệu dùng chung cho toàn TP, do đó rất cần sự nỗ lực của các đơn vị, vì dữ liệu sinh ta từ cơ sở” – ông Đức nói.

Về tài sản công, ông Đức đề nghị quận 3 quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả nhất, tránh lãng phí, với tinh thần đặt lợi ích người dân lên trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.