Chủ tịch TP.HCM: ‘Nên có Luật đô thị đặc biệt để có áo vừa vặn, phù hợp’

(PLO)- Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết trăn trở của lãnh đạo TP là nên chăng có luật đô thị đặc biệt, hay có khung pháp lý cho một đô thị đặc biệt để TP.HCM có "áo vừa vặn, phù hợp và đẹp".

Sáng 18-2, UBND TP.HCM đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 và triển khai công tác CCHC năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết năm 2021 là năm đầu tiên TP.HCM triển khai thực hiện Nghị quyết 131 của Quốc hội về thực hiện chính quyền đô thị và Nghị quyết 111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức.

ong-phan-van-mai-cchc

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

5 hạn chế trong cải cách hành chính

Theo ông Mãi, TP.HCM thực hiện việc này khi dịch COVID-19 bùng phát nên cả hệ thống chính trị vừa phải căng mình phòng chống dịch, vừa triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội… nhưng vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng, dù có một số kết quả chưa đạt chỉ tiêu đề ra.

Ở góc độ CCHC, người đứng đầu chính quyền TP.HCM nêu ra năm hạn chế đã bộc lộ trong năm qua, trong đó ông nhấn mạnh đến việc thay đổi phương thức hoạt động ít nhiều có tác động, khó khăn.

Bộc lộ thứ hai là về ứng dụng số. “Trước dịch thì tự tin, chúng ta nghĩ mình là thành phố chuyển đổi số ở tốp đầu, đứng nhất cả nước nhưng khi dịch xảy ra thì từ mô hình, quy trình hoạt động, cơ sở dữ liệu, hạ tầng… rõ ràng còn gặp nhiều khó khăn” – ông Mãi nói và cho rằng dữ liệu có nhưng liên thông rời rạc, sự phối hợp giữa các cơ quan với nhau cũng khó và còn rất nhiều bất cập cần tập trung mạnh mẽ vào năm 2022.

Bộc lộ thứ ba là cần rà soát lại các thủ tục hành chính, xác định các phát sinh thường xuyên để tháo gỡ vướng mắc. “Làm sao để người dân và doanh nghiệp tin là làm thủ tục hành chính trực tuyến cũng như làm trực tiếp. Để người dân thấy giá thị pháp lý như nhau thì ngồi nhà làm sẽ khỏe hơn, tốt hơn” – ông Mãi nói và cho rằng làm bằng cách này sẽ hiệu quả hơn.

ong-phan-van-mai-cchc

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Bộc lộ thứ tư là sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP, giữa các cơ quan của TP với các quận huyện, giữa các cấp các ngành trong giải quyết thủ tục hành chính là điểm ách tắc rất lớn.

“Nếu chúng ta mà chưa giải quyết được vấn đề này thì khó mà nói ra bên ngoài với người dân và doanh nghiệp” – ông Mãi nói và đề nghị các sở ngành, quận huyện cần phân tích kỹ để có cải thiện trong năm 2022.

Ông Mãi cho rằng đây là một nhiệm vụ trọng tâm của TP.HCM cần tháo gỡ bằng cách rà soát lại để có một chỉ thị về CCHC, trong đó có quy chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính. Ông cũng cho rằng cần lập tổ công tác để thúc đẩy việc xử lý thủ tục hành chính giữa các ngành các địa phương.

Bộc lộ thứ năm là vẫn còn tình trạng một số cơ quan, một bộ phận cán bộ công chức do năng lực hoặc do e ngại trách nhiệm nên trong việc tham mưu xử lý các vấn đề của TP.HCM vẫn còn e dè làm cho tiến độ công việc chậm đi.

“Việc này phải giải quyết từ hai phía, làm sao cho anh em tin tưởng, mạnh dạn trong thực thi công vụ, mặc khác làm sao động viên tinh thần trách nhiệm, năng lực của anh em” – ông Mãi nói.

Tháng 7-2022, sơ kết một năm thực hiện chính quyền đô thị

Về nhiệm vụ trong năm 2022, Chủ tịch Phan Văn Mãi đưa ra nhiều vấn đề trọng tâm, trong đó ông nhấn mạnh đến việc cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết 131 của Quốc hội về thực hiện chính quyền đô thị và Nghị quyết 111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức.

Theo ông Mãi, đến tháng 7-2022, TP.HCM sẽ sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền đô thị. Do đó, ông đề nghị các sở ngành, quận huyện tập trung từ nay đến lúc đó tiến hành sơ kết để nhận diện từng vấn đề, từ đó kịp thời điều chỉnh, kiến nghị và tìm giải pháp tháo gỡ. “Những mô hình, giải pháp hay đã được khẳng định thì cần nhân rộng, để có tính đồng bộ cho cả TP” – ông khẳng định.

Một nhiệm vụ khác trong năm nay là TP.HCM sẽ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặt thù phát triển TP.HCM. Từ tổng kết này, TP sẽ có đề xuất với Quốc hội.

“Có hai vấn đề, trong quá trình tổng kết, TP.HCM sẽ đánh giá và tìm hướng đề xuất, trong đó có hướng đề xuất Quốc hội có tiếp tục, gia hạn, bổ sung điều chỉnh Nghị quyết 54. Tuy nhiên có một hướng khác là chúng ta tiếp cận đề xuất giống như Hà Nội có Luật thủ đô, đối với TP.HCM nên chăng có luật đô thị đặc biệt, hay có khung pháp lý cho một đô thị đặc biệt để chúng ta có cái áo vừa vặn, phù hợp và đẹp” – ông Mãi nói và cho rằng đây là trăn trở của lãnh đạo TP.HCM.

Ông Mãi mong lãnh đạo các sở ngành, quận huyện của TP.HCM tiếp tục suy nghĩ, trăn trở và góp ý để có cách tiếp cận phù hợp nhất trong đề xuất khi tổng kết Nghị quyết 54 của Quốc hội, để làm sao TP.HCM có một cơ chế đặc thù.

“Như nhiều cán bộ hưu trí, chuyên gia mong muốn TP.HCM không chỉ cần có một cơ chế đặc thù mà còn là đột phá, vượt trội để phát triển” – ông Mãi nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.