TP.HCM kiểm tra phòng cháy, chữa cháy toàn bộ karaoke, vũ trường

(PLO)- UBND TP.HCM yêu cầu các quận, huyện mở cao điểm kiểm tra về PCCC và cứu nạn cứu hộ đối với tất cả cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar đến ngày 30-9.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn về việc triển khai các giải pháp phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar và các cơ sở kinh doanh tương tự.

Văn bản này nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về vụ cháy xảy ra ngày 6-9 tại phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh về vụ cháy ngày 1-8 tại phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Vụ cháy ở quán karaoke ở Bình Dương khiến nhiều người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương. Ảnh: TÂN THƠ
Vụ cháy ở quán karaoke ở Bình Dương khiến nhiều người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương. Ảnh: TÂN THƠ

UBND TP.HCM đề nghị Công an TP chủ trì, phối hợp với các địa phương kiểm tra, rà soát, phân loại các cơ sở có nguy cơ cháy cao, nhất là karaoke, vũ trường, quán bar. Từ đó, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm và xử lý nghiêm các vi phạm về PCCC và cứu nạn cứu hộ.

Đáng chú ý, UBND TP yêu cầu kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Tổ chức giám sát chặt chẽ, kiểm tra và xử lý triệt để các trường hợp không chấp hành quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động của cơ quan quản lý. Xử lý nghiêm chủ đầu tư các công trình kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar chưa được nghiệm thu về PCCC đã đi vào hoạt động.

Công an TP được yêu cầu phối hợp với các sở, ngành siết chặt, nâng cao chất lượng PCCC, cứu nạn cứu hộ trong đầu tư, xây dựng cũng như việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, đủ điều kiện kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar và các loại hình cơ sở kinh doanh tương tự.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCCC và cứu nạn cứu hộ. Tổ chức thực tập, diễn tập chữa cháy, cứu nạn, nâng cao chất lượng huấn luyện nghiệp vụ, nhất là tại các cơ sở nằm sâu trong ngõ hẻm, cơ sở cháy có nhiều khói, khí độc… Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn khi có tình huống cháy, nổ xảy ra.

UBND TP.HCM yêu cầu Sở Xây dựng quản lý chặt hoạt động đầu tư xây dựng, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các công trình vi phạm. Sở này cần chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và hướng dẫn các địa phương chỉ thẩm định, cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình đã thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo các đơn vị trực thuộc quản lý chặt chẽ việc cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ karaoke, vũ trường. Không cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường các công trình chưa đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ theo quy định.

Riêng UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức phải quản lý các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar và các cơ sở kinh doanh tương tự. Trong đó, trọng tâm là đôn đốc, nhắc nhở chủ đầu tư, chủ cơ sở thực hiện tốt các biện pháp an toàn trong quá trình cải tạo, sửa chữa, nhất là phát huy vai trò quần chúng nhân dân tham gia chữa cháy ngay từ “thời điểm vàng”.

Đặc biệt, các địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để các cơ sở đã có quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động vẫn tiếp tục hoạt động trái phép.

Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, các địa phương phải tổ chức đợt cao điểm kiểm tra về PCCC và cứu nạn cứu hộ đối với tất cả cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar và các cơ sở có tính chất hoạt động tương tự. Thời gian thực hiện từ ngày 9-9 đến 30-9, theo hình thức lập đoàn kiểm tra liên ngành hoặc kiểm tra chuyên đề.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.