Để quán karaoke không đủ điều kiện PCCC hoạt động, người đứng đầu chịu trách nhiệm

(PLO)- Yêu cầu 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke phải có lối thoát nạn thứ hai; chủ động trang bị các phương tiện, thiết bị chữa cháy.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 9-9, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có công văn hỏa tốc gửi các sở ngành, địa phương về việc tổng thanh tra, kiểm tra, siết chặt công tác quản lý kinh doanh dịch vụ karaoke sau vụ cháy tại quán karaoke ở Bình Dương khiến 33 người tử vong vừa qua.

Tỉnh yêu cầu Sở VH&TT chủ trì, phối hợp với công an tỉnh, các ngành, đơn vị liên quan và địa phương tổ chức Đoàn liên ngành các cấp khẩn trương triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt nghiêm, kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ không đủ điều kiện hoạt động, nhất là về PCCC.

Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm ANTT, PCCC tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

Ngoài ra, các sở ngành, đơn vị tùy theo chức năng, nhiệm vụ phải phối hợp có các giải pháp quản lý an toàn điện tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Tập trung ở các nội dung hoạt động quảng cáo, tiếp thị, kinh doanh rượu, bia, lao động, phòng chống tệ nạn xã hội; hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp giấy phép xây dựng, thiết kế về PCCC, đặc biệt là thiết kế, xây dựng quán karaoke.

Công an kiểm tra hoạt động tại một quán karaoke trên địa bàn thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh:CTV

Công an kiểm tra hoạt động tại một quán karaoke trên địa bàn thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh:CTV

Các địa phương tổ chức tổng kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn mình quản lý. Tuyên truyền, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân nghiêm chỉnh chấp hành quy định trong hoạt động kinh doanh.

Yêu cầu 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke phải có lối thoát nạn thứ hai (qua ban công, lối lên mái, thang dây, ống tụt...); chủ động trang bị các phương tiện, thiết bị chữa cháy, có phương án xử lý tình huống cháy nổ, thoát nạn an toàn.

Cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra tình trạng sai quy định, làm mất an toàn, an ninh, trật tự tại khu dân cư, gây bức xúc trong dư luận mà không có giải pháp giải quyết dứt điểm thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.