ĐBQH: 'Vụ cháy quán karaoke Bình Dương, 33 người tử vong là thảm hoạ'

(PLO)-  Đại biểu Quốc hội đề nghị cần có cuộc tổng rà soát việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn về phòng cháy, chữa cháy tại các quán karaoke, phải đóng cửa ngay các đơn vị không đáp ứng tiêu chuẩn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 8-9, trao đổi với báo chí bên hành lang Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, Uỷ viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng - An ninh Trịnh Xuân An đánh giá vụ cháy quán karaoke khiến 33 người tử vong ở Bình Dương phải được coi là "thảm họa" chứ không phải vụ cháy thông thường.

ĐBQH Trịnh Xuân An. Ảnh: PHẠM THẮNG

ĐBQH Trịnh Xuân An. Ảnh: PHẠM THẮNG

Ông Trịnh Xuân An cho hay từ năm 2019, Quốc hội đã có giám sát tối cao về công tác phòng cháy chữa cháy trên toàn quốc. Trong tháng tới, Ủy ban Quốc phòng - An ninh sẽ họp cho ý kiến đối với báo cáo của Chính phủ về việc triển khai nghị quyết giám sát của Quốc hội về nội dung này.

"Tôi nghĩ phải đánh giá lại xem Chính phủ triển khai thế nào. Ủy ban Quốc phòng - An ninh rất sốt ruột khi thời gian qua xảy ra các vụ cháy lớn, thảm khốc, đặc biệt là vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương" - ông An nói.

ĐBQH tỉnh Đồng Nai nhận định các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động, phòng cháy chữa cháy ở các quán karaoke đã cơ bản đầy đủ. Theo đó đặc biệt yêu cầu phải có hệ thống thoát hiểm, phòng cháy, chữa cháy, thông gió... Nếu thực hiện đúng các quy định này sẽ hạn chế nguy cơ cháy.

Tuy nhiên, thực tế nhiều vụ cháy quán karaoke thời gian qua gây hậu quả rất lớn về người, qua cho thấy phần lớn đều có vi phạm, không kiểm tra kỹ điều kiện về thoát hiểm. Nhiều quán karaoke xây dựng theo dạng nhà lồng, khung, chỉ có một lối ra - vào. Việc này là trái quy định, dẫn đến không thể cứu nổi khi xảy ra cháy.

"Các quán karaoke làm bằng những vật liệu rất dễ cháy như xốp, mút... mà để thành khung, ống thì sẽ biến tất cả thành "quan tài" khi xảy ra cháy" - ĐB tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh.

Mặt khác, những sai phạm này chỉ được phát hiện khi xảy ra cháy, cho thấy khâu quản lý của cơ quan nhà nước, ý thức tuân thủ của người dân, đặc biệt các cơ sở kinh doanh đôi khi bất cẩn, thiếu ý thức trách nhiệm.

Ông An cho rằng lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy phải sát sao hơn nữa việc kiểm tra cấp phép, kiểm tra tuân thủ các tiêu chuẩn và xử lý nghiêm vi phạm.

"Khó hay sức ép thì vẫn phải tăng cường kiểm tra sát sao, thường xuyên và ai sai phạm thì đều phải xử lý nghiêm. Công an, địa phương không ai muốn để xảy ra hậu quả như vụ Bình Dương. Nhưng đã để xảy ra vụ việc lớn như vậy thì phải đánh giá lại khâu quản lý” - ông An nói và cho rằng nếu làm tốt rà soát, kiểm tra thường xuyên, ai sai phạm phải xử lý nghiêm thì sẽ hạn chế tối đa hậu quả.

“Ở đây không có đổ lỗi cho ai và chưa có căn cứ đánh giá có sự tiêu cực. Nhưng nếu có biểu hiện tiêu cực phải xử lý nghiêm vì liên quan đến tài sản, tính mạng con người" - vẫn lời ông An.

Đặc biệt, ĐBQH Trịnh Xuân An đề nghị thời gian tới, các thành phố, địa phương có nhiều điểm kinh doanh karaoke cần có cuộc tổng rà soát về việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn về phòng cháy, chữa cháy.

Cùng quan điểm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Tạ Văn Hạ đánh giá vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương là "thảm họa". Ông đề nghị phải làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, nhất là cơ quan cấp phép, kiểm tra.

ĐBQH Tạ Văn Hạ. Ảnh: PHẠM THẮNG

ĐBQH Tạ Văn Hạ. Ảnh: PHẠM THẮNG

Theo ĐBQH tỉnh Quảng Nam, karaoke là loại hình kinh doanh có điều kiện, phải đáp ứng các điều kiện về an ninh, an toàn phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, hoạt động kiểm tra, giám sát thời gian qua còn hạn chế, chưa thực sự nghiêm, chặt chẽ.

"Chúng ta đã xảy ra nhiều vụ cháy quán karaoke nghiêm trọng mà không cảnh báo được, thậm chí còn để vụ sau nghiêm trọng hơn vụ trước. Đó là điều cần xem xét lại” - ông Hạ nói và cho rằng các cơ quan chức năng phải rà soát lại ngay tại địa bàn mình để kiểm tra, đánh giá.

“Đơn vị nào không đủ tiêu chuẩn phải đóng cửa ngay, bởi đây là mạng sống của con người, tài sản của người dân" - ông Hạ nói.

Đặc biệt, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục cho rằng vụ cháy ở Bình Dương có nhiều nạn nhân là nhân viên phục vụ tại đây. Do vậy, cần rà soát xem có bao nhiêu nhân viên được đào tạo kỹ năng để thoát hiểm, tự bảo vệ mình, bảo vệ khách hàng khi xảy ra cháy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.