TP.HCM: Tiếp tục cấp CCCD gắn chip đợt 3 đến cuối tháng 9-2022

(PLO)- Công an các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM tiếp tục thực hiện cấp CCCD gắn chip đợt 3 đến cuối tháng 9-2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM vừa phát đi thông báo tiếp tục thực hiện cao điểm cấp CCCD gắn chip (gọi tắt là CCCD) đợt ba cho công dân thường trú và tạm trú trên địa bàn quận.

Công an TP.HCM tiếp tục cấp CCCD gắn chip đợt 3 đến cuối tháng 9-2022. Ảnh: LÊ THOA

Công an TP.HCM tiếp tục cấp CCCD gắn chip đợt 3 đến cuối tháng 9-2022. Ảnh: LÊ THOA

Trước đó, cao điểm cấp CCCD đợt ba do Công an TP.HCM phát động có thời gian từ 15-7 đến 31-8.

Theo đó, Công an quận Tân Bình cho biết sẽ tăng cường cấp CCCD trên địa bàn quận từ 8-9 đến 20-9. Thời gian nhận hồ sơ từ 7 giờ 30 đến 22 giờ hàng ngày, kể cả Thứ Bảy, Chủ nhật, tại sáu địa điểm cụ thể. Gồm: trụ sở công an quận Tân Bình, trụ sở UBND quận Tân Bình và công an phường 2, 10, 12, 15.

Đối tượng cấp CCCD gắn chip gồm công dân thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn quận Tân Bình hoặc thuộc các trường hợp: công dân từ đủ 14 tuổi nhưng chưa được cấp CCCD; công dân đã được cấp CCCD mã vạch nhưng chưa cấp đổi CCCD gắn chip; công dân đã có CMND nhưng chưa được cấp CCCD gắn chip; công dân đã được cấp CCCD gắn chip nhưng bị mất, hư hỏng, mờ nhoè, không sử dụng được và các trường hợp CCCD hết hạn sử dụng, có thay đổi thông tin trong thẻ CCCD.

Khi đến làm hồ sơ, người dân cần mang theo thông báo số định danh cá nhân (đối với trường hợp chưa cấp CCCD) và giấy CMND/CCCD.

Ngoài ra Công an quận Tân Bình cũng ưu tiên cấp CCCD tại nhà đối với người già yếu, bệnh, bại liệt…

Tương tự, Công an quận Tân Phú cũng thông báo điều chỉnh đối tượng, thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ cấp CCCD trên địa bàn quận.

Trong đó, thời gian thu nhận hồ sơ cấp CCCD được thực hiện đến ngày 30-9, từ 7 giờ đến 22 giờ hàng ngày và đến khi không còn người dân.

Quận Tân Phú có hai điểm cấp CCCD tại UBND quận và Công an quận. Đối với điểm cấp CCCD tại UBND quận, người dân có thể lấy số thứ tự tại bộ phận một cửa; còn đối với điểm cấp CCCD tại Công an quận thì người dân có thể bấm số thứ tự qua trang Zalo của Công an quận Tân Phú (số thứ tự có giá trị trong ngày), hoặc đăng ký thời gian làm CCCD qua Cổng dịch vụ Công quốc gia, Cổng dịch vụ Công Bộ Công an.

Riêng điểm lưu động tại phường Tân Thành, công an sẽ đến tận nhà làm CCCD cho người già yếu, bệnh tật, đi lại khó khăn.

Công an quận Tân Phú cũng lưu ý, ngoài thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thì người dân tạm trú phải có giấy tờ thể hiện địa chỉ đang tạm trú trên địa bàn quận.

Trước đó, ngày 6-9, Công an TP.HCM đã tổ chức giao ban trực tuyến nhằm đánh giá sơ bộ kết quả tiến độ triển khai thực hiện cao điểm đợt ba cấp CCCD trên địa bàn TP.

Tính đến ngày 5-9, trên toàn địa bàn TP đã thu nhận được 730.460/1.490.708 trường hợp, đạt tỉ lệ 49%; còn lại 760.248 trường hợp phải hoàn thành trong tháng 9-2022.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.