TP.HCM dự kiến xây dựng tượng đài Thống Nhất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm

(PLO)- Tượng đài Thống nhất dự kiến được quy hoạch xây dựng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 10-10, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao đã thông tin về tiến độ xây dựng tượng đài Nam Bộ kháng chiến và tượng đài Thống Nhất.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao, tượng đài Nam Bộ kháng chiến và tượng đài Thống Nhất đang được Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp cùng Sở Quy hoạch – Kiến trúc và các đơn vị liên quan tham mưu UBND TP tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc và sáng tác mẫu phác thảo mẫu tượng đài.

TP.HCM dự kiến xây dựng tượng đài Thống Nhất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: NGUYỄN TIẾN
TP.HCM dự kiến xây dựng tượng đài Thống Nhất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Sở Văn hóa và Thể thao cho biết mẫu tượng đài bảo đảm các tiêu chí về không gian, tương xứng, trang trọng, phù hợp, hài hòa cảnh quan khu vực, mỹ quan đô thị, đồng bộ về hạ tầng giao thông, tính kết nối với các công trình, kiến trúc văn hóa, lịch sử tại khu vực và trung tâm TP. Đồng thời, kết hợp khai thác tối đa cảnh quan thiên nhiên, tạo điểm nhấn về giá trị lịch sử, văn hóa đối với người dân TP và cả nước; là điểm đến thu hút du khách.

Sở Văn hóa và Thể thao thông tin tượng đài Nam Bộ Kháng chiến được TP xác định xây dựng tại Khu A, Công viên 23-9.

TP.HCM yêu cầu các tác giả dự thi phải thiết kế cảnh quan khu vực và quy mô kích thước tượng đài đảm bảo phù hợp với không gian cảnh quan của Công viên 23-9, đảm bảo mật độ xây dựng toàn khu vực và cảnh quan phía trước chợ Bến Thành, tuyến Metro và cảnh quan chung của toàn khu vực.

Còn tượng đài Thống Nhất dự kiến được quy hoạch xây dựng tại các vị trí khác nhau, bao gồm khu vực Quảng trường Thủ Thiêm và Công viên hồ trung tâm phía đường Tố Hữu, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức.

“Tùy từng ý tưởng thi tuyển tại các vị trí phù hợp theo đề án cuộc thi, đơn vị thi tuyển sẽ thiết kế kiến trúc cảnh quan và quy mô tượng đài phù hợp với không gian chung của nơi đặt tượng, tạo thành cảnh quan đặc sắc cho vực Khu đô thị mới Thủ Thiêm” - đại diện Sở Văn hóa và Thể thao thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.