Lấy ý kiến người dân về việc tháo dỡ, xây mới tượng đài 88 tỉ

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị xem xét trưng cầu, lấy ý kiến nhân dân về việc tháo dỡ, xây mới Tượng đài Dũng sĩ Điện Ngọc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-8, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng vừa có văn bản liên quan đến chủ trương tháo dỡ và đầu tư dự án Nâng cấp Tượng đài Dũng sĩ Điện Ngọc (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn chịu trách nhiệm giải trình, bổ sung các thông tin liên quan chủ trương tháo dỡ và đầu tư dự án nâng cấp Tượng đài Dũng sĩ Điện Ngọc theo ý kiến góp ý của các sở, ngành.

Chủ tịch Quảng Nam yêu cầu lấy ý kiến cộng đồng nhân dân trong việc tháo dỡ, xây mới Tượng đài Dũng sĩ Điện Ngọc. Ảnh: TB
Chủ tịch Quảng Nam yêu cầu lấy ý kiến cộng đồng nhân dân trong việc tháo dỡ, xây mới Tượng đài Dũng sĩ Điện Ngọc. Ảnh: TB

Trong đó lưu ý các nội dung bổ sung, làm rõ nhận xét Tượng đài Dũng sĩ Điện Ngọc đã xuống cấp và quy mô không còn phù hợp cảnh quan, hạ tầng xung quanh nhằm thuận lợi trong việc xem xét chủ trương tháo dỡ và đầu tư.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu xem xét tổ chức trưng cầu lấy ý kiến cộng đồng nhân dân để có sự đồng thuận, thống nhất trong việc tháo dỡ tượng đài hiện có để đầu tư xây dựng tượng đài mới và thực hiện đánh giá khả năng đảm bảo nguồn vốn, cân đối vốn thực hiện dự án từ nguồn ngân sách thị xã, thời gian đầu tư cho phù hợp…

Sở VH-TT&DL sẽ chịu trách nhiệm rà soát các nội dung giải trình của UBND thị xã Điện Bàn liên quan đến chủ trương tháo dỡ và đầu tư dự án nâng cấp Tượng đài Dũng sĩ Điện Ngọc, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Trước đó, UBND thị xã Điện Bàn có tờ trình gửi UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị xem xét và báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương đầu tư dự án nâng cấp Tượng đài Dũng sĩ Điện Ngọc với tổng mức đầu tư hơn 88 tỉ đồng.

Dự kiến, quy mô đầu tư nằm trong khuôn viên đang sử dụng hiện nay, tháo dỡ tượng đài cũ và các hạng mục hiện trạng liên quan, nâng cấp, cải tạo khuôn viên tượng đài, xây dựng mới khối tượng đài và hai mảng phù điêu phía sau khối tượng đài, bản bục giữa hai phù điêu, các công trình phụ trợ…

Theo UBND thị xã Điện Bàn, Tượng đài Dũng sĩ Điện Ngọc là công trình văn hoá có ý nghĩa quan trọng nhằm tỏ lòng biết ơn sâu sắc và tri ân những anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (trong đó có hình tượng về bảy dũng sĩ Điện Ngọc). Đồng thời, công trình giáo dục truyền thống đấu tranh anh dũng vì nền độc lập, tự do.

Qua thời gian đầu tư từ năm 2005, đến nay công trình tượng đài đã xuống cấp, không còn phù hợp với cảnh quan, hạ tầng đô thị xung quanh. Do đó, cần đầu tư nâng cấp để phát huy những giá trị, ý nghĩa văn hoá, lịch sử to lớn của công trình.

UBND thị xã Điện Bàn cho hay đầu tư xây dựng dự án nâng cấp Tượng đài Dũng sĩ Điện Ngọc nhằm tưởng niệm, vinh danh các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Việc nâng cấp tượng đài cũng nhằm ghi nhớ công lao, sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.