Sớm sửa Luật Xuất bản để theo kịp chuyển đổi số và thị trường

(PLO)- Đoàn khảo sát Quốc hội làm việc tại TP.HCM, ghi nhận kiến nghị từ thực tiễn, phục vụ hoàn thiện dự án Luật Xuất bản sửa đổi, dự kiến trình vào tháng 10-2026.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 15-6, Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội do ông Đặng Xuân Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, làm trưởng đoàn đã làm việc với Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực xuất bản.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Lợi, Giám đốc Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM cho biết năm 2025, đơn vị đã ấn hành 608 xuất bản phẩm với hơn 1,25 triệu bản in và 152 xuất bản phẩm điện tử.

Nhà xuất bản duy trì quy trình kiểm soát chặt chẽ nội dung từ khâu thẩm định bản thảo, chú trọng công tác biên tập nhằm nâng cao chất lượng, hạn chế sai sót và kiểm soát các nội dung chính trị, văn hóa nhạy cảm.

Luật Xuất bản (3).jpg
Luật Xuất bản (1).jpg
Đoàn khảo sát mô hình hoạt động nhà sách của Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM và mô hình nhà sách tại Đường Sách TP.HCM. Ảnh: HOA LÊ

Cùng với đó, đơn vị đẩy mạnh liên kết xuất bản với các đối tác uy tín, bảo đảm chất lượng nội dung, nhất là đối với các ấn phẩm về lịch sử, văn hóa, chính trị; đồng thời phát triển hệ thống nhà sách gắn với mô hình Đường Sách TP.HCM.

Từ thực tiễn hoạt động, Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM kiến nghị Luật Xuất bản (sửa đổi) cần bổ sung các quy định phù hợp với xu hướng phát triển của ngành, trong đó luật hóa các mô hình lãnh đạo công - quản trị tư; đầu tư công - quản lý tư; đầu tư tư - sử dụng công trong hoạt động xuất bản, in và phát hành.

Đồng thời, cần hoàn thiện cơ chế tài chính hỗ trợ và có chính sách đãi ngộ phù hợp đối với đội ngũ biên tập viên, người làm xuất bản.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đặng Xuân Phương đánh giá, sau hơn 10 năm thực hiện, Luật Xuất bản năm 2012 đã bộc lộ nhiều hạn chế trước sự phát triển nhanh của công nghệ số và thị trường. Sự bùng nổ của internet, trí tuệ nhân tạo, xuất bản số và thương mại điện tử đã làm gia tăng khoảng cách giữa quy định pháp luật và thực tiễn.

Theo ông, việc sửa đổi, bổ sung Luật Xuất bản là yêu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng tình hình mới và triển khai Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư.

Hiện hồ sơ dự án luật đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện, trình Chính phủ xem xét trước khi trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại Kỳ họp thứ Hai vào tháng 10-2026.

Trưởng đoàn khảo sát cho biết, đoàn mong muốn tiếp tục ghi nhận các ý kiến từ thực tiễn, đặc biệt từ các đơn vị xuất bản lớn như Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM, nhằm phục vụ công tác thẩm tra và hoàn thiện dự án luật.

Kết luận buổi làm việc, ông Đặng Xuân Phương ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm cùng nhiều ý kiến, kinh nghiệm thực tiễn có giá trị của đơn vị.

Dịp này, đoàn khảo sát đã tham quan mô hình hoạt động nhà sách của Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM và mô hình nhà sách tại Đường Sách TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.