TP.HCM đề xuất phụ cấp thêm cho cán bộ không chuyên trách

(PLO)- TP.HCM đề xuất người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hỗ trợ thêm 1,53 lần mức lương cơ sở nếu có trình độ trên đại học được; hỗ trợ thêm 1,2 lần nếu có trình độ đại học...

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi các Bộ Tài chính, Nội vụ, LĐ-TB&XH để xin ý kiến một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, khu phố, ấp.

UBND TP.HCM cho biết UBND TP đang dự thảo nghị quyết của HĐND TP quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, khu phố, ấp, người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn.

phu-cap-can-bo-khong-chuyen-trach.JPG
TP.HCM đề xuất phụ cấp thêm cho cán bộ không chuyên trách. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tuy nhiên, dự thảo nghị quyết này có bổ sung thêm một số nội dung khác so với quy định tại Nghị định 33/2023 của Chính phủ.

Cụ thể, dự thảo nghị quyết sẽ quy định khu phố, ấp (tương đương với thôn, tổ dân phố) có năm chức danh (bao gồm Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố hoặc Trưởng ấp, Trưởng Ban công tác Mặt trận, Chi hội trưởng Phụ nữ, Bí thư Chi đoàn Thanh niên hoặc Trưởng Chi hội khác).

TP.HCM cũng đề xuất bổ sung thêm một số chế độ, chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, khu phố, ấp.

Trong đó, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hỗ trợ thêm 1,53 lần mức lương cơ sở mỗi tháng nếu có trình độ trên đại học được; hỗ trợ thêm 1,20 lần nếu có trình độ đại học; hỗ thêm 0,96 lần nếu có trình độ cao đẳng và hỗ trợ thêm 0,72 lần nếu có trình độ trung cấp.

Chế độ bồi dưỡng trách nhiệm bằng 0,1 mức lương cơ sở đối với bảy chức danh: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ.

Trường hợp người hoạt động không chuyên trách cấp xã khi kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách là Phó các đoàn thể chính trị - xã hội thì được hưởng mức bồi dưỡng trách nhiệm của chức danh đó.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% đóng bảo hiểm y tế đối với người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp và người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp (tối đa không quá bốn người/khu phố, ấp).

UBND TP.HCM đề nghị các Bộ nêu trên xem xét, quan tâm và sớm có ý kiến phản hồi để UBND TP có căn cứ trình HĐND TP quyết định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.