Lý do chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ TP.HCM giảm từ 1,8 xuống còn 0,8 lần

(PLO)- Các đại biểu HĐND TP.HCM cho rằng mức chi thu nhập tăng thêm trong năm tháng cuối năm 2023 còn 0,8 lần thì cán bộ dù có hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cũng chỉ được hưởng 2,6 triệu đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-9, tại phiên thảo luận, kỳ họp thứ 11, HĐND TP.HCM khoá X, các đại biểu (ĐB) nêu băn khoăn về việc chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ.

Các ĐB cho rằng việc điều chỉnh mức thu nhập tăng thêm từ 1,8 lần xuống còn 0,8 lần trong những tháng còn lại của năm 2023 sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm tư, chất lượng công việc của cán bộ.

Hoàn thành xuất sắc cũng chỉ tăng 2,6 triệu đồng

ĐB Phạm Hồng Sơn cho rằng với mức tăng thêm 0,8 lần thì tối đa cán bộ chỉ nhận được 2,6 triệu đồng, chưa bằng mức 3 triệu đồng đối với người được chi thu nhập tăng thêm theo mức tiền cụ thể.

thu-nhap-tang-them-2.JPG
ĐB Phạm Hồng Sơn nêu ý kiến tại phiên thảo luận. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

“Anh em có hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, với mức tăng thêm đó thì vẫn còn thiệt thòi, nhất là anh em ở cơ sở. Do đó, tôi đề nghị nếu số cán bộ hưởng mức tăng 0,8 lần mà số tiền thấp hơn 3 triệu đồng thì nên được hưởng luôn 3 triệu đồng” – ĐB Sơn nói và đề nghị cộng tác viên quản lý đô thị cũng nên được hưởng chế độ này.

ĐB Huỳnh Khắc Điệp cũng tỏ ra băn khoăn với định mức thu nhập tăng thêm này. Ông đề nghị cần cân nhắc vì ngay cả cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cũng chưa nhận được 3 triệu đồng.

Theo ĐB Điệp, ông đồng tình và chia sẻ khi Nghị quyết 98 quy định mức chi thu nhập tăng thêm tối đa là 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ nhưng không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản.

“Lần này mở rộng số đối tượng nên mức chi lớn nhưng cần tiếp cận ở việc chi thu nhập tăng thêm là tạo động lực để cán bộ phấn đấu tốt hơn” - ĐB Điệp nói và đề nghị để TP cần nâng mức thu nhập tăng thêm cao hơn. Tuy nhiên, để phù hợp với ngân sách TP thì hướng dẫn cụ thể, chặt chẽ, đánh giá sát hơn với sản phẩm và công lao đóng góp của cán bộ. Như thế, số cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẽ được tôn vinh, đánh giá, tạo động lực cho để phấn đấu tốt hơn.

Tăng nhiều đối tượng hưởng chi thu nhập

Trả lời các đại biểu về vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Tài chính Trần Mai Phương cho biết Nghị quyết 98 cho phép TP quy định mức chi thu nhập tăng thêm tối đa là 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ nhưng không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản.

Trên cơ sở đối tượng mà Sở Nội vụ rà soát, trình UBND TP thì Sở Tài chính đã cân đối nguồn tài chính ngân sách của TP, nguồn cải cách tiền lương để cân đối hệ số chi thu nhập tăng thêm năm 2023 và các năm tiếp theo.

Theo bà Phương, từ 1-7, mức lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) lên 1,8 triệu đồng, với mức lương cơ sở mới này, Sở Tài chính đã rà soát, cân đối, xác định mức chi thu nhập tăng thêm cho năm tháng cuối năm 2023 là 0,8 lần.

Từ năm 2024 trở đi, Sở này sẽ tiếp tục căn cứ dự toán ngân sách hàng năm và nguồn cải cách tiền lương để tham mưu UBND TP trình HĐND TP hệ số lương phù hợp nhu cầu thực tế.

Bà Phương rất chia sẻ về tâm tư này của các ĐB, việc được hưởng thu nhập tăng thêm 1,8 lần trong bảy tháng đầu năm là nguồn động viên rất lớn cho cán bộ, công chức, viên chức, giúp phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tuy nhiên, Nghị quyết 98 đã trói buộc mức thu nhập tăng thêm không được vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản.

Lãnh đạo Sở Tài chính mong cán bộ chia sẻ với TP. Bà cũng khẳng định đối với người hoạt động không chuyên trách, tính trung bình cả năm 2023 thì mức thu nhập tăng thêm trung bình là 1,38 lần, tương ứng với thu nhập tăng thêm năm 2023.

“Mức tăng thu nhập cho cán bộ không chuyên trách năm 2023 không thấp hơn năm 2022” – bà Phương nói.

thu-nhap-tang-them-3.jpg
Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân lý giải. Ảnh: HÀ THƯ

Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân cũng lý giải Nghị quyết 98 đã mở rộng đối tượng được chi thu nhập tăng thêm cho các Hội, đoàn thể đặc thù và 11 cơ quan trung ương trên địa bàn TP gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, như Sở Tài chính đã thông tin, hằng năm TP sẽ cân đối, tính toán mức chi thu nhập tăng thêm tối đa 1,8 lần.

Ông Nhân cũng mong cán bộ TP.HCM chia sẻ với các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn TP đã đóng góp cho sự phát triển của TP trong nhiều năm qua.

“Theo đề xuất của cơ quan trung ương thì đối tượng còn rộng hơn nhưng TP chỉ ghi nhận, không thể đề xuất hơn vì khả năng cân đối ngân sách của TP” - ông Nhân nói rõ.

Các nhóm đối tượng được chi thu nhập tăng thêm

Chi thu nhập tăng thêm theo hệ số căn cứ vào mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi TP quản lý; người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP; công chức đang công tác tại các cơ quan.

Chi thu nhập tăng thêm theo mức tiền cụ thể đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động do cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp ký hợp đồng lao động thực hiện công tác hỗ trợ, phục vụ theo quy định của pháp luật thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, một số hội có tính chất đặc thù do TP quản lý và các cơ quan trung ương trên địa bàn TP. Người được tuyển dụng vào làm việc theo chỉ tiêu biên chế được giao trong các hội có tính chất đặc thù; công chức đang làm việc trong các cơ quan Trung ương trên địa bàn TP.

Trong năm tháng cuối năm 2023, đối với cán bộ được chi thu nhập tăng thêm theo hệ số căn cứ vào mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ thì hệ số chi thu nhập tăng thêm tối đa là 0,8 lần so với tiền lương ngạch bậc, chức vụ. Còn đối với các đối tượng được chi thu nhập tăng thêm theo mức tiền cụ thể thì mức chi tối đa 3 triệu đồng/người/tháng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.