TP.HCM đề xuất đưa 'tinh gọn bộ máy' vào chủ đề năm 2025

(PLO)- UBND TP.HCM đề xuất chủ đề năm 2025: "Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số; Nghị quyết số 98/2023 của Quốc hội; giải quyết cơ bản những vướng mắc, tồn đọng của TP".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 9-12, tại kỳ họp thứ 20 HĐND TP.HCM khóa X, UBND TP.HCM đã có tờ trình về tình hình kinh tế - xã hội năm 2024 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2025.

TP.HCM đề xuất đưa 'tinh gọn bộ máy' vào chủ đề năm 2025-chu-de-nam-2025-3.jpg
Tại kỳ họp thứ 20 HĐND TP.HCM, UBND TP.HCM đề xuất chủ đề năm 2025. Ảnh: THUẬN VĂN

Thu ngân sách đạt hơn 500.000 tỉ đồng

UBND TP.HCM đánh giá kinh tế TP tiếp tục phục hồi, tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước, các lĩnh vực kinh tế có mức tăng trưởng khá.

Cụ thể, theo dự ước của Tổng cục Thống kê, GRDP năm 2024 của TP.HCM ước đạt 7,17%, gần đạt kế hoạch đề ra 7,5 - 8,5%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 7,3% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu tiêu dùng tăng 10,7%, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 46 tỉ USD tăng 8,3% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 502.000 tỉ đồng, đạt hơn 104% dự toán năm, tăng hơn 12% so với cùng kỳ.

Trong 21 chỉ tiêu thành phần (của 18 nhóm chỉ tiêu) kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2024, có 17 chỉ tiêu dự kiến đạt và vượt; một chỉ tiêu chưa công bố và đang phấn đấu đạt, ba chỉ tiêu dự kiến không đạt.

chu-de-nam-2025-2.jpg
Lãnh đạo TP.HCM tham dự kỳ họp. Ảnh: THUẬN VĂN

Mục tiêu GRDP 10% năm 2025

Trong năm 2025, TP.HCM phấn đấu hoàn thành mục tiêu của nhiệm kỳ 2021-2025, chuẩn bị sẵn sàng triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 12, nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Đáng chú ý, TP.HCM cũng đề xuất chủ đề năm 2025: “Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số; Nghị quyết số 98/2023 của Quốc hội; giải quyết cơ bản những vướng mắc, tồn đọng của TP”.

Về các chỉ tiêu chủ yếu, UBND TP.HCM đề nghị 22 nhóm chỉ tiêu (31 chỉ tiêu thành phần) kinh tế - xã hội chủ yếu và phân thành 5 nhóm (kinh tế, văn hóa – xã hội, đô thị - bảo vệ môi trường, cải cách hành chính, đảm bảo an ninh).

Trong đó, nổi bật TP.HCM đặt mục tiêu GRDP năm 2025 trên 10%, tỉ trọng khu vực dịch vụ trong GRDP trên 60%; kinh tế số đóng góp khoảng 25% trong GRDP; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD.

TP.HCM cũng phấn đấu tạo việc làm mới cho 140.000 lao động; tỉ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4%; thực hiện giảm 0,04% tỉ lệ hộ nghèo với giảm 1.114 hộ nghèo và giảm 0,13% tỉ lệ hộ cận nghèo với 3.553 hộ cận nghèo).

Đồng thời, đạt tỉ lệ 21 bác sĩ/vạn dân; 42 giường bệnh/vạn dân; đạt 300 phòng học/vạn dân trong độ tuổi đi học (từ 3 - 18 tuổi); đảm bảo 100% trẻ trong độ tuổi đến trường đều được đi học; tổng tỉ suất sinh đạt ít nhất 1,4 con/phụ nữ (tuổi sinh đẻ).

Tổng diện tích nhà ở xây dựng mới đạt 8 triệu m2; diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 23,5m2/người. Diện tích cây xanh đô thị đạt không dưới 0,75m2/người.

TP.HCM cũng phấn đấu nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và nhóm 15 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số cải cách hành chính (PAR-index). Tỉ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.