TP.HCM: Cử tri quận 5 phản ánh nạn SIM rác, lợi ích nhóm trong giáo dục

(PLO)- Cử tri TP.HCM kiến nghị cơ quan chức năng cần quản lý chặt chẽ việc đăng ký, cung cấp thuê bao di động, ngăn chặn tình trạng tin nhắn rác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-10, Tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 3 - Đoàn ĐBQH TP.HCM gồm Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí, Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong và Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Nguyễn Tri Thức đã tiếp xúc cử tri quận 5 trước kỳ họp thứ 6 của QH khóa XV.

Vẫn chưa hết nạn SIM rác

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Thị Mộng Duyên phản ánh nạn SIM rác, tin nhắn rác làm phiền người dân. Bà Duyên kiến nghị Bộ TT&TT quản lý chặt chẽ việc đăng ký, cung cấp thuê bao di động, ngăn chặn tình trạng tin nhắn rác.

cử tri quận 5
Bà Nguyễn Thị Mộng Duyên nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri quận 5. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cử tri này cũng kiến nghị cần thanh tra, kiểm tra trong việc xuất bản sách giáo khoa để hạn chế lợi ích nhóm. Đồng thời, đề nghị Bộ GD&ĐT phải là đơn vị chịu trách nhiệm soạn sách giáo khoa nhằm ngăn tình trạng loạn giá sách và quản lý nội dung sách trước khi truyền tải đến học sinh.

Trả lời các kiến nghị của cử tri, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cho biết tổ ĐBQH tiếp thu đầy đủ những ý kiến rất tâm huyết của cử tri để các ý kiến này đến các cơ quan có thẩm quyền.

cu-tri-quan-5-4.JPG
Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trao đổi với cử tri quận 5 bên lề buổi tiếp xúc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Về vấn đề tin nhắn rác, ông Trí nhận định những năm gần đây Bộ TT&TT đã rất mạnh trong việc kiểm tra, xử lý nhưng tình trạng này vẫn chưa thể xử lý dứt điểm được.

Để giải quyết tình trạng này, ông Trí cho rằng pháp luật cần có những quy định chặt chẽ hơn, cơ quan quản lý phải tăng cường trách nhiệm và cũng như hiệu quả, hiệu lực quản lý của mình và người dân phải cảnh giác để bảo mật thông tin cá nhân.

Về vấn đề sách giáo khoa được cử tri quận 5 phản ánh, ông Trí cho biết tổ ĐBQH sẽ tiếp tục góp ý.

Đối với các vấn đề tiêu cực trong giáo dục, ông Trí khẳng định người làm tốt sẽ được bảo vệ theo pháp luật, người làm sai, mất uy tín sẽ nhận trách nhiệm tương ứng theo quy định. “Chưa bao giờ quy định của Đảng, Nhà nước và các luật, chế tài nghiêm khắc, đầy đủ như bây giờ. Và việc này sẽ tiếp tục được thực hiện” - ông Trí nhấn mạnh.

Gỡ nút thắt Luật Đất đai

Cử tri Nguyễn Lâm Sanh bày tỏ quan tâm đến dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Ông kỳ vọng khi dự án Luật Đất đai (sửa đổi) được thông qua sẽ giúp TP gỡ được nút thắt trong khâu đền bù giải phóng mặt bằng.

cu-tri-quan-5.jpg
Cử tri Nguyễn Lâm Sanh nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri quận 5. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

“Đây là nút thắt lớn nhất, do vậy tôi mong các ĐBQH có trách nhiệm trong việc xây dựng luật để gỡ được vướng mắc này” - ông Sanh gửi gắm.

Ngoài ra, cử tri quận 5 cũng mong mỏi các ĐBQH khi xây dựng pháp luật phải có tâm huyết và đặt quyền, lợi ích của người dân lên hàng đầu. Trong đó, cử tri Trần Văn Hiệp gửi gắm: “Sắp tới QH sẽ xem xét dự án Luật Đất đai, tôi mong trước khi thông qua luật này, các ĐB phải nghiên cứu thật kỹ đến lợi ích người dân và tránh xung đột với các điều luật khác”.

cu-tri-quan-5-3.JPG
Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trả lời kiến nghị của cử tri quận 5. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí, những đạo luật được QH ban hành trong những năm gần đây đã và đang góp phần vào việc quản lý xã hội, thúc đẩy sự phát triển đất nước.

Song song với mặt được, có nhiều luật vẫn còn đang trong quá trình thảo luận, sửa đổi, trong đó có Luật Đất đai.

“Vấn đề đất đai rất phức tạp, liên quan đến lợi ích, lịch sử quản lý, sử dụng đất. Đất đai là nguồn lực của quốc gia, nếu chúng ta có chính sách, quy định hợp lý thì đây sẽ là nguồn lực để phát triển; còn nếu có bất cập thì sẽ ảnh hưởng đến phát triển, thậm chí dẫn đến bức xúc của nhân dân” - ông Trí nhìn nhận.

Thông tin với cử tri quận 5, ông Trí cho biết hiện QH đã nhiều lần lấy ý kiến, thảo luận về luật này và đến kỳ họp thứ VI này sẽ xem xét có thông qua Luật Đất đai hay không.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.