Cử tri quận 5 lo ngại tái bùng phát dịch, quan tâm y tế cơ sở

(PLO)- Cử tri tại quận 5 cho rằng, TP.HCM cần đầu tư cho mạng lưới Y tế cấp cơ sở để đáp ứng nhu cầu cho người dân trong thời điểm dịch bệnh. 

Ngày 9-11, tổ đại biểu HĐND TP.HCM (đơn vị số 7) có buổi tiếp xúc cử tri tại quận 5 sau kỳ họp thứ 3, trước kỳ họp thứ 4.

Tổ ĐB HĐND đơn vị 7 gồm bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 5, bà Hoàng Thị Diễm Tuyết - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Sở Y tế, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện Hùng Vương và ông Trần Nam Đức - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5.

Tại buổi tiếp xúc, đa số các cử tri bày tỏ hài lòng về công tác phòng, chống dịch COVID-19 cũng như công tác chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận trong đợt dịch lần thứ 4. Tuy nhiên một số cử tri lo ngại nguy cơ tái bùng phát dịch, y tế cơ sở chưa đủ mạnh... 

Ông Trần Nam Đức - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5, đại diện tổ  ĐB  HĐND TP (đơn vị  số 7) phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Nhung Phan

Một cử tri phường 2, quận 5 nêu: Tình hình COVID-19 trên địa bàn vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn và có khả năng bùng phát trở lại, tuy đã kiểm soát được dịch bệnh nhưng người dân vẫn đang trong quá trình “sống chung với dịch”, dần trở lại trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, một bộ phận người dân có suy nghĩ đã “thoát dịch” nên lơ là với các biện pháp phòng, chống COVID-19.

Từ đó, cử tri mong muốn TP sẽ tăng cường giám sát, xử lý nghiêm minh những cá nhân, tổ chức vi phạm các quy tắc về an toàn và phòng, chống dịch bệnh, tránh để dịch tái bùng phát đợt 5. 

Cùng vấn đề quan tâm, cử tri Đoàn Văn Điền, phường 10 cho biết thời gian vừa qua việc kiểm soát dịch bệnh ở đây khá tốt, tuy nhiên có những vùng trước đây là vùng xanh, sau khi TP kiểm soát được dịch bệnh lại chuyển thành vùng vàng.

“Tôi thấy số ca nhiễm đang dần tăng lên, nhất là các vùng có Khu công nghiệp, Khu chế xuất... Điều này cũng xuất phát từ việc người dân đang lơ là đối với các biện pháp phòng, chống dịch” – ông Điền nói và kiến nghị TP tăng cường kiểm soát, thống kê và kiểm tra, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, đồng thời có thêm vaccine cho các em học sinh dưới 18 tuổi. 

Về y tế cơ sở, cử tri cho là chưa đáp ứng cho việc khám chữa bệnh cho người dân địa phương, đặc biệt là trong thời gian dịch bệnh. Vì vậy, cử tri mong muốn TP có chính sách đầu tư cho mạng lưới Y tế cơ sở từ ấp, xã, phường về trang thiết bị y tế, mặt bằng và nhân lực...

Trước đó, tại buổi khảo sát một trung tâm Y tế tại địa phương, ĐB Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương đã nêu quan điểm: “Là một nơi đứng đầu trong việc phát triển các ngành kinh tế của đất nước, TP.HCM cần kiện toàn hệ thống Y tế để cân bằng và tương xứng với vị trí này”

Đồng thời, bà Tuyết mong muốn hệ thống Y tế cơ sở được trang bị thêm nhân lực và phương tiện khám chữa bệnh cơ bản, để người dân không đổ dồn về các bệnh viện tuyến trên, giảm thiểu áp lực cho các bệnh viện này. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.