Cử tri quan tâm việc chuyển huyện lên quận ở TP.HCM

(PLO)- Đến năm 2030, TP.HCM chưa sắp xếp các quận mà chỉ dự kiến sắp xếp khoảng 70 phường.

Chiều 4-10, tổ đại biểu Quốc hội (QH) đơn vị 10 gồm các đại biểu là Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ, Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Hóc Môn trước kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XV.

Lên quận hoặc TP: Cần thận trọng

Tại buổi tiếp xúc, nêu ý kiến về công tác sắp xếp khu phố, ấp, cử tri Trần Thu Hà (xã Trung Chánh) băn khoăn việc thiếu trụ sở hoạt động ở khu vực tăng số lượng khu phố, ấp. Cử tri cũng bày tỏ lo lắng việc sắp xếp làm thay đổi thông tin cá nhân của người dân như CCCD, giấy tờ nhà đất, thông tin ngân hàng..., việc làm lại các loại giấy tờ này sẽ gặp khó khăn.

p3-bai-txct-hocmon-hinh 1.jpg

Góp ý về chủ trương sắp xếp khu phố, ấp đang được chính quyền các cấp TP.HCM triển khai, cử tri Trần Thu Hòa (xã Trung Chánh) cho biết rất ủng hộ. Dù vậy, cử tri Hòa còn băn khoăn về việc thiếu trụ sở làm việc ở khu vực tăng số lượng khu phố, ấp…

Lương cán bộ xã không đủ ăn sáng

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Văn Dũng quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua. Tuy nhiên, ông Dũng cho rằng một trong những lý do dẫn đến cán bộ làm sai là do mức lương còn thấp. “QH nên xem xét lương cán bộ, công chức có đảm bảo cuộc sống của họ không, nhất là cán bộ cấp xã, lương không đủ ăn sáng!” - cử tri Dũng nói.

Liên quan đến chủ trương xây dựng năm huyện lên quận hoặc TP trực thuộc TP, cử tri Đỗ Trung Tín đề nghị cần hết sức thận trọng, nghiên cứu kỹ vì nếu áp dụng máy móc các quy định thì sẽ gây ra những hậu quả về sau.

Từ thực tiễn thành lập TP Thủ Đức, cử tri Tín nói cần có thời gian tổng kết, rút kinh nghiệm về mô hình mới này. “Từ khi thành lập đến nay đã làm được gì, chưa được gì, quá trình thực hiện có khó khăn gì để áp dụng cho các huyện còn lại” - cử tri Tín nói và nhấn mạnh đây là chủ trương lớn ảnh hưởng đến người dân nên cần lấy ý kiến của người dân, đặc biệt là nhân dân năm huyện ngoại thành.

Sẽ có lộ trình chuyển huyện lên quận hoặc TP

Trả lời các ý kiến tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ nói những nội dung về sắp xếp lại khu phố, ấp thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện Hóc Môn thì lãnh đạo huyện rà soát, xem xét, giải quyết. Song bà Lệ yêu cầu phải tạo thuận lợi cho người dân trong việc chuyển đổi các loại giấy tờ sau khi sắp xếp khu phố, ấp.

p3-bai-thanhtuyen-TXCTHocMon.jpg
Tại buổi tiếp xúc chiều 4-10, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP. Ảnh: THANH TUYỀN

Về thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, bà Lệ cho biết Chính phủ và QH đã lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người dân, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức còn tâm tư vì thu nhập còn thấp. Tại kỳ họp thứ năm QH khóa XV vừa qua, Chính phủ đã trình QH tăng mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức từ 1,4 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng. Dù còn khó khăn, việc tăng lương cơ sở như trên cộng với nguồn thu nhập tăng thêm từ Nghị quyết 98 đã phần nào giúp cán bộ, công chức TP yên tâm công tác.

Đối với việc xây dựng năm huyện lên quận hoặc TP trực thuộc TP.HCM, bà Lệ khẳng định dù muốn phát triển theo hướng công nghiệp, dịch vụ hiện đại thì lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn vẫn giữ vị trí quan trọng. “TP.HCM sẽ có lộ trình cụ thể để phát triển năm huyện này phù hợp với yêu cầu thực tế, trong đó đảm bảo các yếu tố nông nghiệp, nông thôn” - bà Lệ nói.

TP.HCM tập trung sắp xếp khoảng 70 đơn vị hành chánh cấp xã

Chiều 4-10, tại buổi giám sát tình hình thực hiện sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn các quận 10, 11, Tân Bình, Tân Phú, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã thông tin hiện TP.HCM đã xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã. Theo đó, đến năm 2030, TP.HCM dự kiến sắp xếp khoảng 70 phường.

Theo ông Hoan, các phường sẽ sắp xếp lại. “Không đến nỗi xếp hai phường vào một, mà sắp xếp làm sao mỗi quận không ít hơn 10 phường vì dưới 10 phường thì không đạt tiêu chuẩn của một quận” - ông Hoan nói.

Đại diện Sở Nội vụ TP cũng thông tin việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã cũng như sắp xếp khu phố, ấp khá phức tạp bởi các ngành thống kê khác nhau về số liệu dân số, hộ khẩu, do đó gây nhiều lúng túng.

Tháng 9 vừa qua, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP giai đoạn 2023-2025.

Theo lộ trình sắp xếp, trong năm 2023, trên cơ sở hợp phần phương án sắp xếp của các địa phương, TP sẽ xây dựng phương án tổng thể, đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo quy định.

Năm 2024, TP sẽ hoàn thành việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức ở ĐVHC thực hiện sắp xếp.

Đến quý IV-2024, TP.HCM sẽ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ QH về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Sau khi có nghị quyết, chậm nhất trong 60 ngày làm việc, các địa phương phải tổ chức công bố nghị quyết. LÊ THOA

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.