Cử tri quận 1: ‘Đã đến lúc cần xem lại việc quản lý PCCC tại các thành phố lớn’

(PLO)- Cử tri quận 1 đề xuất Nhà nước chỉ đạo các ngành chức năng cần tập trung mạnh mẽ, quyết liệt hơn trong công tác quản lý PCCC.

Video: Cử tri quận 1: ‘Đã đến lúc cần xem lại việc quản lý PCCC tại các thành phố lớn’

Tối 3-10, tổ Đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị 2 có buổi tiếp xúc cử tri quận 1 trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự buổi tiếp xúc có Đại biểu Đỗ Đức Hiển, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; bà Trần Kim Yến, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM.

Cần xem xét lại khâu quản lý PCCC

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, cử tri Lê Duy Hanh (phường Nguyễn Thái Bình) đánh giá cao các chương trình, nội dung của kỳ họp vừa qua của Quốc hội.

Cử tri cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng cháy nổ diễn biến rất nguy hiểm, gây thiệt hại nhiều đến tính mạng và tài sản người dân. Ông cho rằng, thực tế này xảy ra do công tác quản lý về PCCC còn nhiều lỏng lẻo. Cử tri cho rằng đã đến lúc cần xem lại việc quản lý PCCC tại các thành phố lớn, việc cấp phép xây dựng, cấp phép an toàn PCCC.

tiep-xuc-cu-tri-quan-1 (5).jpg
Cử tri Lê Duy Hanh nêu ý kiến về những bất cập trong PCCC tại các thành phố lớn. Ảnh: NGUYỄN YÊN

“Hiện nhiều chung cư mini, khách sạn tại Việt Nam chưa đáp ứng an toàn PCCC và gây nguy hiểm tính mạng người dân khi xảy ra cháy”, ông Hanh nói và đề xuất Nhà nước chỉ đạo các ngành chức năng cần tập trung mạnh mẽ, quyết liệt hơn trong công tác phòng cháy chữa cháy.

Đồng quan điểm, cử tri Hoàng Thị Lợi (phường Bến Nghé) cũng bày tỏ lo ngại về các vụ hỏa hoạn thời gian gần đây. Theo bà Lợi, hỏa hoạn xảy ra liên tục gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người và của. Đề nghị nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong vấn đề phòng cháy chữa cháy.

Trả lời ý kiến của cử tri, ĐB Trần Kim Yến cho biết, về quản lý PCCC đã có quy định rất rõ. Khi có sự phản ánh, các cơ quan, Công an TP cũng có các chấn chỉnh kịp thời. “Với một số trường hợp chưa đảm bảo PCCC, không loại trừ các tiêu cực trong vấn đề quản lý PCCC. Đặc biệt là sau vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội, Thành ủy đã có chỉ đạo có quyết liệt và Công an TP đã có triển khai tại các địa bàn dân cư”, Đại biểu Trần Kim Yến thông tin.

tiep-xuc-cu-tri-quan-1 (1).jpg
Đại biểu Trần Kim Yến thông tin với cử tri về hoạt động rà soát PCCC tại TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Theo đại biểu, tại quận 1, việc rà soát, kiểm tra được thực hiện rầm rộ, nghiêm túc, cả rà soát lại các khu nhà trọ, nhà cao tầng, nhà ở riêng lẻ của người dân để chấn chỉnh. “Tất nhiên trong một thời gian ngắn thì không thể hết được nhưng việc chấn chỉnh kịp thời các tiêu cực trong bao che cho các hành vi không đảm bảo an toàn PCCC đặc biệt là các khu trọ, nhà cao tầng hiện đang chấn chỉnh từ từ”, ĐB đánh giá.

Kiến nghị sửa đổi luật Người cao tuổi

Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri Hoàng Thị Lợi (phường Bến Nghé) đề xuất sửa đổi, bổ sung luật Người cao tuổi. Đồng thời, đưa vào chương trình xây dựng luật năm 2024 của Quốc hội.

tiep-xuc-cu-tri-quan-1 (4).jpg
Cử tri Hoàng Thị Lợi nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Theo cử tri, mặc dù luật Người cao tuổi trước đây rất quan tâm đến người cao tuổi. Luật này đã ban hành thời gian hơn chục năm, trước đây coi người cao tuổi như những người cần chăm sóc. Tuy nhiên, hiện nay, độ tuổi theo quy định trong luật đã không còn phù hợp do tuổi thọ trung bình đã tăng cao. “Nhiều người được xem là người cao tuổi chính là một lực lượng quan trọng như làm bác sĩ, luật sư, làm từ thiện, làm kinh doanh riêng… có nhiều đóng góp cho xã hội”, cử tri nêu vấn đề.

Do đó, cử tri đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh tận dụng sự đóng góp của người cao tuổi. Đồng thời, quan tâm đến chế độ an sinh phù hợp, trong đó có trợ cấp vì mức khoảng 500 nghìn đồng không thể sinh hoạt được ở các thành phố lớn.

Trả lời ý kiến cử tri, Đại biểu Đỗ Đức Hiển cho biết tiếp thu và sẽ cố gắng chuyển tải nhiều nhất các ý kiến, nguyện vọng của cử tri đến Nghị trường Quốc hội.

tiep-xuc-cu-tri-quan-1 (3).jpg
Đại biểu Đỗ Đức Hiển trả lời ý kiến của cử tri quận 1. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Liên quan đến ý kiến về luật Người cao tuổi, đại biểu cho biết, Quốc hội đã có ghi nhận các nội dung và điều chỉnh pháp luật như có chỉnh sửa về độ tuổi nghỉ hưu được thực hiện thời gian qua.

Với đề xuất tạo điều kiện cho những người cao tuổi còn sức khỏe có thể tiếp tục đóng góp cho xã hội, ĐB Hiển đánh giá cao ý kiến và cho rằng phù hợp trong bối cảnh tuổi thọ của người cao tuổi ở nước ta đang tăng lên trong những năm gần đây. ĐB cho biết đây là ý kiến phù hợp để truyền tải đến Quốc hội xem xét.

Bức xúc trước nạn cờ bạc trực tuyến

Cử tri Lê Duy Hanh cũng nêu vấn đề về tình trạng cờ bạc theo hình thực trực tuyến diễn biến phức tạp thời gian gần đây.

Cờ bạc trên các trang website, phần mềm còn rất nhiều trên hệ thống mạng của nước ta đã gián tiếp gây ra các hệ lụy xã hội như nạn vay lãi nặng lãi, tín chấp… ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương. “Mặc dù các bộ ngành liên quan đang triệt phá nhiều đường dây nhưng vẫn còn nhiều phần mềm, website còn hoạt động. Đề nghị các bộ ngành có phương án giải quyết triệt để loại tội phạm này”, cử tri Hanh đề xuất.

Đồng quan điểm, cử tri Phan Gia Huy (cử tri Đoàn Thanh niên quận 1) cho rằng hiện trên mạng xã hội có nhiều tin tức, hình ảnh không lành mạnh, ảnh hưởng không nhỏ đến nhận thức của thanh thiếu niên dẫn đến những hành động lệch lạc, hành xử thiếu chuẩn mực. Cử tri đề nghị có biện pháp quản lý chặt chẽ, kiểm duyệt hiệu quả đối với thông tin trên mạng xã hội.

tiep-xuc-cu-tri-quan-1 (2).jpg
Cử tri Phan Gia Huy (cử tri Đoàn Thanh niên quận 1). Ảnh: NGUYỄN YÊN

Về vấn đề này, ĐB Trần Kim Yến bày tỏ đồng tình với ý kiến của các cử tri xoay quanh việc một số tồn tại trên mạng xã hội hiện nay dẫn đến nhiều hệ lụy. Riêng vấn đề lừa đảo, lừa đảo, cờ bạc, cho vay trên mạng diễn biến phức tạp, ĐB cho biết thực tế không phải là các cơ quan chức năng không làm mà trong quá trình thực hiện, các cơ quan phát hiện xử lý từng trường hợp một.

Thời gian qua, có nhiều vụ việc đã được phá. Đơn cử là vụ án dụ dỗ người từ TP.HCM xuống Đồng Nai xem các dự án ma vừa qua chính là nhờ sự phối hợp từ phía TP.HCM với Công an tỉnh Đồng Nai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.