ĐB Phạm Khánh Phong Lan: ‘Nhiều khoản thu phí học sinh rất kỳ lạ’

(PLO)- Theo bà Phạm Khánh Phong Lan, vào đầu năm học thì vấn đề lạm thu, sách giáo khoa luôn là vấn đề nhức nhối trong dư luận.

Chiều 3-10, Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị 7 đoàn ĐBQH TP.HCM đã tiếp xúc với cử tri quận Phú Nhuận trước kỳ họp lần thứ 6, QH khóa XV.

Tổ ĐBQH đơn vị 7 gồm bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM; Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội cựu chiến binh TP.HCM và bà Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành đoàn TP.HCM.

Xem xét bổ sung chức danh phó trưởng khu phố

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Ngọc Hai (phường 4) đề cập vấn đề sáp nhập tổ dân phố thành các mô hình khu phố như hiện nay. Cử tri đề nghị nên thành lập các tổ giám sát hoạt động, cách thức quản lý, mức độ quan tâm của người dân để thấy được kết quả của mô hình mới này.

IMG20231003144143.jpg
Cử tri quận Phú Nhuận quan tâm đến vấn đề sắp xếp khu phố và việc bố trí nhân sự. Ảnh: HỒNG THẮM

Về vấn đề này, cử tri Văn Như Quyền (phường 5) cho rằng, việc sắp xếp khu phố sẽ gặp một số khó khăn về sắp xếp nhân sự. Cử tri đề nghị xem xét bổ sung chức danh Phó trưởng khu phố vì hiện nay trưởng khu phố đang phải quản lý rất nhiều việc.

Cử tri Phạm Bá Dũng (phường 1) đề xuất thêm việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã ở nơi có mật độ dân cư đông, dân nhập cư nhiều. Tính toán biến động để sắp xếp, sáp nhập quận, phường cho phù hợp tình hình thực tế từng địa phương nhằm đảm bảo công tác quản lý, an ninh trật tự tại khu vực.

Bức xúc về lạm thu trong ngành giáo dục

Cũng tại hội nghị, cử tri Lê Văn Thọ (phường 17) bày tỏ lo ngại về vấn đề lạm thu trong ngành giáo dục. Ông cho hay, hiện học sinh đi học có quá nhiều khoản cần phải chi, điều này vô hình chung biến học sinh thành “khách hàng” của giáo dục. Do đó, ông đề xuất các ban ngành xem xét quản trị ngành giáo dục phù hợp thực tiễn hơn.

IMG20231003141541.jpg
Cử tri Lê Văn Thọ nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: HỒNG THẮM

Ông cũng đề nghị với các dự án vận động đóng góp cần được cấp trên duyệt, nhà trường cần công khai minh bạch, không nhất thiết phải nhờ qua ban đại diện. “Nếu phụ huynh thấy chính đáng thì người ta đóng, còn không hợp lý, không chính đáng thì không đóng, đó mới gọi là tự nguyện” - cử tri Thọ đặt vấn đề.

Cũng liên quan lĩnh vực giáo dục, cử tri Lê Văn Thọ nêu vấn đề liên quan đến bộ sách giáo khoa do Bộ GD&ĐT đã ban hành. Cử tri đặt vấn đề việc thay đổi sách có lãng phí không? Chất lượng sách năm sau có tốt hơn không mà cần phải đổi sách.

Đồng quan điểm, cử tri Nguyễn Hồng Thu (phường 15) cho biết hằng năm cứ đến mùa khai giảng lại xuất hiện các ý kiến liên quan đến các khoản thu phí và về bộ sách giáo khoa. Cử tri đề nghị nếu đơn vị nào không hoàn thành trách nhiệm được giao thì nên chịu trách nhiệm, để các niên học sắp tới phụ huynh và học sinh không còn các nỗi lo về sách giáo khoa và các khoản thu đầu năm.

“Hiện có nhiều khoản thu phí rất kỳ lạ”

Trả lời ý kiến của cử tri, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cho hay, đầu năm học mới đều nổi cộm lên vấn đề lạm thu hết sức nhức nhối. Đại biểu cho rằng đã đến lúc cần đấu tranh một cách quyết liệt để giải quyết vấn đề này từ gốc.

IMG20231003150742.jpg
Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan phát biểu trả lời ý kiến cử tri tại buổi tiếp xúc. Ảnh: HỒNG THẮM

“Chúng ta đang có sự chệch hướng trong việc áp dụng xã hội hóa đối với giáo dục. Xã hội hóa đối với nhà trường sẽ bổ vào đầu học sinh và phụ huynh, tức người sử dụng dịch vụ đó phải trả tiền” - bà nói.

Theo bà Lan, hiện có nhiều khoản thu phí học sinh rất kỳ lạ. “Khi để xã hội hóa sai lầm thì những khoản thu này sẽ loạn hết và không kiểm soát được, không công bằng giữa địa phương này với địa phương kia” - ĐB Lan phát biểu.

Về sách giáo khoa, ĐB Lan cho rằng đây là vấn đề được xử lý quá cồng kềnh, loay hoay mãi chưa có kết quả. ĐB đánh giá, cần phải giải quyết từ gốc rễ vấn đề cải cách, thay đổi, tránh tình trạng cải cách “chơi chơi”.

Với các ý kiến liên quan đến vấn đề xăng dầu, giá điện, an toàn giao thông, ĐB Phạm Khánh Phong Lan cho biết đã ghi nhận đầy đủ và sẽ có ý kiến đối với các ban ngành chức năng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.