Cử tri TP.HCM mong sớm mở rộng Quốc lộ 1

(PLO)- Cử tri cũng mong sớm hoàn thành cải tạo chống ngập dọc bờ hữu sông Sài Gòn và quy hoạch phát triển dọc sông.

Trong ngày 3-10, các tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 2, số 7 và số 4 thuộc Đoàn ĐBQH TP.HCM đã có các cuộc tiếp xúc cử tri các quận Bình Thạnh, Gò Vấp, 3 và 12 trước kỳ họp thứ sáu QH khóa XV.

Nhiều kiến nghị sát sườn gửi gắm đến các ĐB như mong muốn mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua TP.HCM, thủ tục hành chánh, thu phí học đường...

Mở rộng để giảm tải áp lực cho Quốc lộ 1

Chiều 3-10, Tổ ĐBQH số 4 đã tiếp xúc cử tri quận 12. Tổ ĐBQH số 4 gồm Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Nguyễn Thị Hồng Hạnh và ĐB Trần Hoàng Ngân.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Mai Xuân Thắng (phường Thạnh Lộc) kiến nghị TP cần sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn từ nút giao Trạm 2 đến huyện Bình Chánh. Theo ông Thắng, đoạn đường này hằng ngày phải chịu áp lực về số lượng xe tải, xe khách rất lớn nên thường xuyên ùn tắc và nguy cơ tai nạn.

Trả lời kiến nghị, Phó Chủ tịch UBND quận 12 Nguyễn Minh Chánh cho biết để giảm áp lực cho tuyến Quốc lộ 1, TP.HCM đã giao các sở, ngành tham mưu, mời gọi đầu tư đường trên cao số 5.

Cử tri TP.HCM mong sớm mở rộng Quốc lộ 1
Đại biểu Quốc hội Đỗ Đức Hiển (bên trái) trao đổi với cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri quận Bình Thạnh vào sáng 3-10. Ảnh: LÊ THOA

Cạnh đó, quận 12 cũng đề xuất TP đầu tư tuyến đường Vườn Lài - cầu Vàm Thuật để giảm tải áp lực cho Quốc lộ 1 cũng như kết nối giao thông vào trung tâm TP, đồng thời đề xuất TP mời gọi đầu tư tuyến đường như Song Hành - Hà Huy Giáp...

Thông tin với cử tri quận 12, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM Trần Hoàng Ngân cho biết vừa qua HĐND TP.HCM đã triển khai nhanh Nghị quyết 98, trong đó có nội dung cho phép TP được triển khai các hợp đồng xây dựng - khai thác - chuyển giao (BOT) trên tuyến đường hiện hữu và các hợp đồng xây dựng và chuyển giao (BT) tại TP.HCM.

Cử tri bức xúc về “loạn thu phí”

Sáng 3-10, Tổ ĐBQH đơn vị số 7 đã tiếp xúc với cử tri quận Gò Vấp. Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Văn Tiến (phường 17) nêu việc nhiều trường học thu đủ loại lệ phí vô lý vào đầu năm học.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, cho biết quận đã có chỉ đạo, làm việc với tất cả trường trên địa bàn đề nghị làm rõ, minh bạch trong quá trình thu hộ, chi hộ, kêu gọi đóng góp để quý phụ huynh nắm rõ.

Theo đó, tại kỳ họp thứ 11, HĐND TP đã ban hành nghị quyết danh mục các dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa các công trình đường bộ hiện hữu được áp dụng loại hợp đồng BOT. Trong đó có các tuyến đường đi qua quận 12 như Quốc lộ 1, cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22...

“Từ lúc có quyết định của HĐND TP đến khi có dự án thực thì phải trải qua một đoạn đường dài nhưng thà dài còn hơn không hành động” - ông Ngân nói.

Quy hoạch bờ hữu sông Sài Gòn

Cử tri Trần Thị Nhung (phường Thạnh Lộc) phản ánh về tình trạng sạt lở tại bờ hữu sông Sài Gòn. Theo cử tri, công trình bờ hữu sông Sài Gòn ngăn nước tốt nhưng thoát nước rất kém, vì vậy TP cần thiết kế mở thêm cống xả và độ lớn của cửa xả tại mỗi đầu con rạch cho phù hợp, tránh ngập phía trong bờ hữu.

Về vấn đề sạt lở, Phó Chủ tịch quận 12 Nguyễn Minh Chánh cho biết dự án chống sạt lở bờ hữu sông Sài Gòn do TP làm chủ đầu tư. Hiện dự án đã hoàn thành giai đoạn 1 hơn 12 năm nhưng kéo dài chưa nghiệm thu được nên nhiều đoạn, hạng mục đã lún hơn 1 m.

Để giải quyết, TP.HCM đã thành lập tổ nghiệm thu theo thực tế và vừa qua HĐND TP thông qua danh mục chủ trương, bố trí vốn để thực hiện tái khởi động lại giai đoạn 2 của dự án này. Ông Chánh cũng cho biết hiện quận 12 đang làm việc với chủ đầu tư và sẽ cố gắng sớm hoàn thành dự án.

Về vấn đề quy hoạch, ông Trần Hoàng Ngân thông tin vừa qua bí thư Thành ủy TP.HCM cùng đoàn lãnh đạo TP đã có chuyến khảo sát sông Seine (Pháp) để làm kinh nghiệm phát triển sông Sài Gòn. Đồng thời, TP cũng mời các chuyên gia nước ngoài đến tham mưu, tư vấn về vấn đề này.

Dự kiến cuối năm 2023, TP sẽ trình cho Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung, phê duyệt quy hoạch chung của TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. “Khi đó TP sẽ lồng ghép nội dung này vào quy hoạch chung của TP” - ĐB Ngân thông tin.

Hạn chế thủ tục, giấy tờ gây khó cho người dân

Tổ ĐBQH đơn vị số 2 gồm ĐB Đỗ Đức Hiển, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của QH và ĐB Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đã tiếp tục có buổi tiếp xúc với cử tri quận Bình Thạnh.

Tại buổi tiếp xúc, ĐB Đỗ Đức Hiển nhìn nhận vừa qua cử tri phấn khởi trước những kết quả đạt được khi các cơ quan đã đơn giản hóa nhiều thủ tục. Một việc đơn giản như trước đây khi muốn giải quyết công việc phải dùng đơn thì hiện nay hầu hết đã được thay bằng phiếu yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính.

“Điều này thể hiện quyền của người dân trong yêu cầu cơ quan nhà nước giải quyết vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của mình. Đây là chuyển đổi rất lớn trong nhận thức” - ĐB Hiển nói.

ĐB Hiển cũng nhìn nhận đúng như cử tri phản ánh hiện nay trong một số trường hợp người dân còn phải kê khai, nộp nhiều giấy tờ khi giải quyết thủ tục hành chính. Còn tình trạng này là bởi hiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và việc liên thông với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Thời gian tới nếu việc này được thực hiện tốt sẽ giảm bớt việc xuất trình giấy tờ, thông tin cá nhân của người dân.

ĐB Hiển cũng ghi nhận vấn đề này và sẽ có kiến nghị đến các cơ quan có liên quan rà soát, với tinh thần hạn chế phát sinh thêm thủ tục không cần thiết gây khó khăn cho người dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.