Cử tri quận 6 mong sớm giải quyết dự án cải tạo kênh Hàng Bàng

(PLO)- Việc định giá đất không hợp lý khiến dự án cải tạo kênh Hàng Bàng giai đoạn 2 kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng trực tiếp đời sống người dân khu vực này.

Ngày 2-10, Tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị 8 đoàn ĐBQH TP.HCM đã tiếp xúc cử tri tại quận 6.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri quận 6 mong đoàn ĐBQH TP cùng chính quyền quận sớm có phương án hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cải tạo kênh Hàng Bàng.

dự án cải tạo kênh hàng bàng
Cử tri Trần Thị Út kiến nghị giải quyết cho người dân chịu ảnh hưởng bởi dự án cải tạo kênh Hàng Bàng. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cử tri Đỗ Thị Bông (phường 2, quận 6) cho biết dự án này đã kéo dài nhiều năm nhưng người dân vẫn chưa thống nhất với chính quyền về việc thu hồi đất. Lý giải nguyên nhân của việc này, bà Bông cho rằng giá bồi thường 71 triệu/m2 là quá thấp so với thực tế.

“Cùng một dự án cải tạo đi qua hai quận 5 và 6 nhưng người dân ở quận 5 được bồi thường 96 triệu/m2, còn quận 6 lại thấp hơn nhiều, tại sao lại có sự chênh lệch này?” - cử tri đặt vấn đề.

Theo bà Bông, việc định giá đất không hợp lý khiến dự án cải tạo kênh Hàng Bàng giai đoạn 2 kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng trực tiếp đời sống người dân khu vực này. Qua đó, cử tri kiến nghị tạm ngưng dự án cho đến khi Quốc hội thông qua Luật Đất đai.

du-an-cai-tao-kenh-hang-bang-3.jpg
Hàng loạt căn nhà từ đường Phạm Đình Hổ đến Chu Văn An thuộc giai đoạn 2 của dự án đã giải toả chỉ còn trơ trọi những vách tường phá dỡ bên cạnh những căn chưa di dời. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cử tri Trần Thị Út (phường 2, quận 6) cho biết hàng chục năm nay, nhiều hộ kinh doanh hàng đang chịu ảnh hưởng bởi dự án cải tạo kênh Hàng Bàng.

“Năm 2015, chúng tôi nghe tin nhà chúng tôi sẽ bị giải toả trắng, chúng tôi không đồng ý việc này vì đất của chúng tôi không nằm trong diện giải toả. Người dân đã nhiều lần làm đơn khiếu nại nhưng chưa được giải quyết. Tôi mong chính quyền sẽ giải quyết cho chúng tôi theo Luật Đất đai 2013 và Luật Nhà ở 2014” - cử tri Trần Thị Út kiến nghị.

Trả lời ý kiến cử tri, Chủ tịch UBND quận 6 Lê Thị Thanh Thảo cho biết qua nhiều cuộc tiếp xúc, quận đã lắng nghe nhiều ý kiến của người dân chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án cải tạo kênh Hàng Bàng.

Lãnh đạo quận 6 thông tin quận đang tiếp tục đeo bám TP và các sở ngành để tìm phương hướng giải quyết dự án cải tạo kênh Hàng Bàng.

“Dự án này kéo dài nhiều năm do chủ đầu tư và người dân chưa thống nhất về giá bồi thường. Chúng tôi đã kiến nghị và sẽ tiếp tục kiến nghị với Sở TN&MT để tham mưu UBND TP xem xét lại việc tiếp tục thực hiện dự án có khả thi hay không và cần tìm ra giải pháp khắc phục” - bà Thảo thông tin.

du-an-cai-tao-kenh-hang-bang-1.JPG
ĐBQH Trương Trọng Nghĩa trả lời kiến nghị của cử tri. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tại buổi tiếp xúc, ĐBQH Trương Trọng Nghĩa cho biết TP sẽ tiếp tục làm việc với người dân để tìm phương hướng giải quyết dự án cải tạo kênh Hàng Bàng.

Ông Nghĩa nhấn mạnh các đại biểu sẽ tiếp tục thảo luận, góp ý cho Luật Đất đai để khi được thông qua sẽ giải quyết được dự án treo và câu chuyện quyền lợi của người dân trong quá trình lập dự án, quy hoạch dự án, triển khai dự án. Qua đó, sẽ giải quyết các vướng mắc của dự án và vấn đề bồi thường, giải phóng mặt bằng, vấn đề định giá.

Kênh Hàng Bàng là một trong những tuyến đường thủy huyết mạch của khu vực Chợ Lớn. Năm 2015, dự án "Cải tạo hệ thống thoát nước lưu vực kênh Hàng Bàng thuộc dự án Cải thiện môi trường nước TP.HCM" được khởi động, đi qua hai quận 5 và 6.

Dự án chia làm 3 giai đoạn với chiều dài 1.452m, kinh phí dự kiến bồi thường khoảng 2.897 tỉ đồng. Hiện tại giai đoạn 1 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Giai đoạn 2, đoạn từ đường Phạm Đình Hổ đến Chu Văn An đang trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, việc này bị nghẽn do còn một số hộ dân có nhà nằm sau chợ Bình Tây chưa đồng ý di dời, trả mặt bằng.

Giai đoạn 3, đoạn từ đường Phạm Đình Hổ đến Minh Phụng có 391 trường hợp ảnh hưởng bị giải tỏa hết nhà, tổng chi phí đền bù dự kiến 2.100 tỉ đồng, đến nay giai đoạn này chưa thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.