TP.HCM: Bà Nguyễn Thị Hằng giữ chức Bí thư Đảng ủy xã An Nhơn Tây

(PLO)- Đại hội Đảng bộ xã An Nhơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã xác định mục tiêu đưa địa phương phát triển toàn diện, hiện đại, nghĩa tình; nâng cao chất lượng sống của người dân và đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 14-8, Đảng bộ xã An Nhơn Tây, TP.HCM, tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM, dự đại hội.

Khai thác lợi thế địa phương để phát triển

Tại đại hội, bà Lê Ngọc Sương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, cho biết sau khi sáp nhập An Nhơn Tây có hệ thống chính trị tinh gọn, hạ tầng giao thông thuận lợi, kết nối dễ dàng với các địa bàn lân cận.

ba-nguyen-thi-hang-giu-chuc-bi-thu-dang-uy-xa-an-nhon-tay-45.jpg
Ông Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM và bà Nguyễn Thị Hằng, Bí thư Đảng ủy xã tặng hoa Mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ (Lê) Thị Sang. Ảnh: NT

Xã đang có những thuận lợi như bốn đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/5.000 gắn với định hướng phát triển đô thị ven sông Sài Gòn, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Mỹ Hưng, Thảo cầm viên mới.

“Những yếu tố này tạo động lực để kinh tế xã phát triển nhanh, vượt bậc trong thời gian tới” - bà Sương nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Hằng giữ chức Bí thư Đảng ủy xã An Nhơn Tây
Bà Nguyễn Thị Hằng, Bí thư Đảng ủy xã An Nhơn Tây, phát biểu tại đại hội. Ảnh: NT

Tuy nhiên, lãnh đạo xã cũng nhìn nhận còn nhiều thách thức như hạ tầng công nghệ thông tin hạn chế, dân số trong độ tuổi lao động thấp, nhu cầu đầu tư sớm hạ tầng dân sinh, nhà ở và bảo đảm an ninh trật tự để đáp ứng tốc độ phát triển.

An Nhơn Tây định hướng phát triển kinh tế dựa trên nông nghiệp – thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp, khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển ổn định, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất và quản lý.

Lợi thế cảnh quan sinh thái, di tích lịch sử, vị trí ven sông Sài Gòn sẽ được khai thác để phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chú trọng nâng cao giáo dục, y tế, an sinh xã hội, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống.

ba-nguyen-thi-hang-giu-chuc-bi-thu-dang-uy-xa-an-nhon-tay-456.jpg
Trung tâm phục vụ hành chính công xã An Nhơn Tây mỗi ngày tiếp nhận, giải quyết khoảng 120 hồ sơ cho người dân. Ảnh: NT

Theo lãnh đạo UBND xã, đến năm 2030, xã phấn đấu đạt tốc độ tăng giá trị sản phẩm hơn 10,6% mỗi năm, thu nhập bình quân đầu người 160-190 triệu đồng, 98% dân số tham gia bảo hiểm y tế, 100% dân dùng nước sạch; kéo giảm 5% tội phạm trật tự xã hội mỗi năm, khám phá 100% vụ án cướp, cướp giật tài sản...

Đại hội công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới, bà Nguyễn Thị Hằng giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; ông Huỳnh Vĩnh Lộc làm Phó Bí thư Thường trực; bà Lê Ngọc Sương giữ chức Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã.

Thời cơ phát triển rất lớn

Phát biểu chỉ đạo, ông Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM, đánh giá An Nhơn Tây hôm nay được hình thành từ ba xã cũ An Nhơn Tây, An Phú và Phú Mỹ Hưng. Tuy tên gọi và mô hình hoạt động mới nhưng vẫn giữ vững truyền thống cách mạng và khí phách kiên cường.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân ba xã tiền thân đã đoàn kết, nỗ lực đạt nhiều kết quả toàn diện: công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị – xã hội có chuyển biến tích cực.

ba-nguyen-thi-hang-giu-chuc-bi-thu-dang-uy-xa-an-nhon-tay.jpg
Ông Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM, phát biểu tại đại hội. Ảnh: NT

Thu ngân sách vượt 170% chỉ tiêu, giải ngân đầu tư công đạt hơn 92%; 39 tuyến đường được nâng cấp với tổng chiều dài hơn 7,4 km; tỉ lệ hộ nghèo xóa trắng; thu nhập bình quân trên 93 triệu đồng/năm; an ninh trật tự được giữ vững, tội phạm, tệ nạn được kiểm soát, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí.

ba-nguyen-thi-hang-giu-chuc-bi-thu-dang-uy-xa-an-nhon-tay-87.jpg
Ban chấp hành Đảng bộ xã An Nhơn Tây ra mắt tại đại hội. Ảnh: NT

Ông Phạm Thành Kiên đánh giá An Nhơn Tây đang có cơ hội vàng để bứt phá với diện tích rộng, vị trí thuận lợi, nằm trong quy hoạch phát triển các khu đô thị, dịch vụ, du lịch ven sông Sài Gòn cùng nhiều dự án trọng điểm.

Do đó, ông đề nghị Đảng bộ xã tập trung năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; nhanh chóng ổn định tổ chức sau sáp nhập; phát triển kinh tế – xã hội toàn diện; đẩy mạnh chuyển đổi số; giữ vững quốc phòng, an ninh.

Ba khâu đột phá được Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM nhấn mạnh gồm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng chính quyền số, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cải cách quản lý đất đai, phát triển các thiết chế văn hóa – thể thao, thương mại.

"Đại hội lần thứ I của Đảng bộ xã An Nhơn Tây là cột mốc quan trọng, đánh dấu một bước chuyển mình về tổ chức, tư duy, hành động" - ông Kiên nói và đề nghị Ban Chấp hành khóa mới cần nhanh chóng ban hành chương trình hành động cụ thể, sát với thực tiễn, có lộ trình, trách nhiệm và sản phẩm rõ ràng.

TP.HCM: Ông Nguyễn Chí Dũng làm Bí thư xã Bình Mỹ

TP.HCM: Ông Nguyễn Chí Dũng làm Bí thư xã Bình Mỹ

(PLO)- Nhiệm kỳ 2025-2030, xã Bình Mỹ, TP.HCM đặt mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - thương mại, dịch vụ - nông nghiệp đô thị, gắn với phát triển bền vững và đảm bảo an ninh trật tự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.