Đại tướng Trịnh Văn Quyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7

(PLO)- Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 14-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc tại Hội trường Quân khu 7, với 288 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 8.800 đảng viên trong toàn Đảng bộ Quân khu 7 dự Đại hội.

Tham dự Đại hội có Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Về phía lãnh đạo TP.HCM, dự Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI -quan-khu-7-dai-hoi-dang-bo.jpg
Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham dự đại hội đảng bộ Quân khu 7. Ảnh: LÊ BIN

Phát biểu khai mạc đại hội, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030, là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt, tiếp tục khẳng định bản lĩnh chính trị, ý chí tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng, sự lớn mạnh không ngừng của lực lượng vũ trang Quân khu.

quan-khu-7-dai-hoi-dang-bo (5).jpg
quan-khu-7-dai-hoi-dang-bo (4).jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: LÊ BIN

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc nhấn mạnh thành công của Đại hội là tiền đề rất quan trọng để Đảng bộ, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Đại hội XIV của Đảng; chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, kỷ niệm 80 năm Lực lượng vũ trang Quân khu 7.

quan-khu-7-dai-hoi-dang-bo (3).jpg
Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7 tại đại hội. Ảnh: LÊ BIN

Đại hội nghe Báo cáo kết quả phiên trù bị; thông qua Báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu dự Đại hội. Trình bày và thảo luận Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Quân khu nhiệm kỳ 2020-2025 và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và thảo luận.

Cũng trong ngày làm việc chính thức đầu tiên, Đại hội sẽ làm công tác nhân sự bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2025-2030 và đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; Báo cáo và thông qua kết quả Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2025-2030; Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2025-2030 họp phiên thứ nhất bầu ra Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu.

Đại hội Đảng bộ Quân khu 7 sẽ tập trung thực hiện bốn nội dung trọng tâm. Cụ thể, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm kỳ 2025 - 2030;

Đồng thời, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2025-2030 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.