TP.HCM: 9 ngày, CSGT tước gần 3.000 GPLX

(PLO)- Từ ngày 15-12 đến ngày 23-12, lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã phát hiện, lập biên bản xử phạt 14.655 trường hợp vi phạm luật giao thông, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 2.889 trường hợp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Hơn 1 tuần thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã phát hiện, xử phạt 14.655 trường hợp vi phạm luật giao thông và 73 người trong cơ thể có chất ma túy.

Lý do gần 3.000 giấy phép lái xe bị tước trong 1 tuần tại TP.HCM
Một trường hợp dương tính với chất ma túy bị CSGT phát hiện. Ảnh: PC08 Công an TP.HCM

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 5.383 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 2.889 trường hợp. Đặc biệt, lực lượng CSGT đã phát hiện 73 trường hợp điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy.

Cụ thể, vào tối ngày 22-12, Tổ công tác thuộc Trạm CSGT Tây Bắc đã dừng xe máy do nam thanh niên 14 tuổi điều khiển, chở theo một người cũng 14 tuổi, lưu thông trên Quốc lộ 22 (xã Tân An Hội, huyện Củ Chi). Qua test nhanh, người ngồi phía sau dương tính với chất ma túy đá...

Đêm cùng ngày, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Đa Phước đã phát hiện PHCH (36 tuổi, tỉnh Long An) chạy xe máy lưu thông trên Quốc lộ 50 (thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) có dấu hiệu sử dụng chất kích thích.

CSGT đã dừng phương tiện để kiểm tra. H không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe, căn cước công dân.

Qua xét nghiệm tại Trạm y tế, người này có kết quả dương tính với ma túy nên bàn đã giao cho Công an xã Bình Hưng xử lý theo thẩm quyền.

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, thời điểm cuối năm, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, hành khách trên địa bàn TP tăng cao.

Đây cũng là điều kiện phát sinh các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông, như vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, thực phẩm không rõ nguồn gốc và tội phạm liên quan đến ma túy, trộm cắp tài sản…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.